Gần như 100% xe ô tô bán tải nhập từ Thái Lan

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số liệu từ Tổng Cục Hải Quan cho thấy cả nước đã nhập khẩu 3.900 xe bán tải. Có đến 99,6 % lượng xe nhập khẩu có nguồn gốc từ Thái Lan.

Từ đầu năm đến ngày 15/3/2017, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận xe bán tải được nhập chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với gần 3.900 chiếc chiếm 99,6% trong tổng lượng xe bán tải nhập khẩu của cả nước.
 
Tương tự, trong năm 2016 xe bán tải có xuất xứ Thái Lan chiếm chủ yếu với 26,8 nghìn chiếc, chiếm 99,9%; trong năm 2015 là 19,4 nghìn chiếc, chiếm 99,99%.
Như vậy, nhập khẩu ô tô bán tải nguyên chiếc từ đầu năm đến 15/3 tăng nhẹ 0,8% về lượng, giảm nhẹ 1,7% về trị giá so với cùng thời gian năm 2016.
Trong vòng 6 năm qua, số lượng xe bán tải được nhập về nước tăng mạnh, từ 2.600 chiếc (năm 2010) lên 29.900 xe (năm 2016), tăng hơn 10 lần.
Được biết, xe bán tải được nhập về Việt Nam có mức giá bình quân theo khai báo hơn 19.000 USD/chiếc (chưa bao gồm thuế).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần