Gặp mặt truyền thống thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/8, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu tổ chức “Gặp mặt truyền thống nam, nữ thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945”. Tới dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

 

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương  tặng hoa chúc mừng các bác Ban Liên lạc Đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu.

Trưởng Ban Liên lạc Đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu Lê Đức Vân cho biết: Đội thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu được thành lập vào tháng 8/1944, với khoảng 60 đoàn viên hoạt động công khai, Đoàn tuyên truyền về tổ chức Việt Minh ở những nơi công cộng như: các chợ, trường học, rạp chiếu bóng, xí nghiệp… bằng nhiều hình thức tuyên truyền miệng, rải truyền đơn nhằm tuyên truyền đến đông đảo Nhân dân về Đảng, Bác Hồ và về cách mạng Việt Nam. Theo đó, số lượng thành viên tăng lên khoảng 450 và nay chỉ còn 72 thành viên. Sau khi được thành lập, Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã tập hợp được đông đảo thanh niên, học sinh yêu nước, trở thành một tổ chức độc lập, tinh nhuệ, là tiền thân của lực lượng vũ trang Hà Nội.Những năm qua luôn được thành phố quan tâm, chăm lo.
 

Thế hệ trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các bác Ban Liên lạc Đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, chương trình gặp mặt là dịp để thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước. Đồng thời mong muốn các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu sẽ thường xuyên quan tâm, chỉ bảo, động viên, giúp đỡ đoàn thanh niên TP; tiếp tục có những đóng góp quý báu cho thanh niên Thủ đô ngày càng phát triển và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Thông qua buổi gặp măt, các đoàn viên thanh niên Thủ đô có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu về lịch sử đấu tranh vẻ vang của các thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu và tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông ta; đồng thời tri ân những công lao đóng góp to lớn của thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu - những người đã trực tiếp tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám ở Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần