GDP của Anh sẽ tăng nhờ doanh số bán lẻ tăng mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh trong quý 4/2013 có thể lên tới 1% và đà tăng trưởng mạnh sẽ tiếp diễn trong quý 1/2014.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS), các nhà kinh tế nhận định rằng doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 12/2013 đã tăng mạnh 2,6% so với tháng 11/2013 cho thấy năm 2014 có thể ghi nhận mức tăng trưởng GDP mạnh mẽ, cao hơn nhiều mức dự đoán tăng 0,3% trước đó.

Theo ONS, tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh trong quý 4/2013 có thể lên tới 1% và đà tăng trưởng mạnh sẽ tiếp diễn trong quý 1/2014.
Một siêu thị tại Vương quốc Anh. (Nguồn: Getty)
Một siêu thị tại Vương quốc Anh. (Nguồn: Getty)
 
Doanh số bán của các cửa hàng chuyên dụng ở Vương quốc Anh trong tháng 12/2013 tăng 8,7% so với tháng 11/2013, trong khi con số tương ứng của lĩnh vực bán lẻ ngoài hệ thống cửa hàng tăng 4,8%.

Ông James Knightley, nhà kinh tế trưởng Vương quốc Anh của ING Bank, cho biết số liệu này cho thấy các nhà bán lẻ nhỏ thắng lớn trong dịp mua sắm lễ Giáng sinh 2013 có tăng trưởng doanh số hàng năm gấp ba lần các nhà bán lẻ lớn hơn.

Như vậy, ông Knightley nhận định cơ hội tăng lãi suất ở Vương quốc Anh trong năm 2014 đang tăng, song ông cho rằng Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh có thể sẽ bắt đầu thực hiện các công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô thận trọng để hạ nhiệt những điểm nóng trước tiên.

Ông Knightley cảnh báo lĩnh vực tiềm ẩn khó khăn có thể là nhà đất, với giá nhà tăng mạnh, nhất là ở khu vực London, dẫn tới dự đoán bong bóng nhà đất có thể "phình lên."

Kinh tế Vương quốc Anh hiện đang có mức tăng trưởng tốt, nhờ chi tiêu của các hộ gia đình gia tăng.

Trong khi đó, ông Simon Wells, nhà kinh tế trưởng Vương quốc Anh của HSBC Global Research, cho biết doanh số bán hàng tháng 12/2013 cho thấy người dân nước này vẫn sẵn sàng chi tiêu "khi giá cả hợp lý."

Theo ông Wells, tháng 12/2013 có doanh số bán lẻ tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2008. Số liệu này cho thấy lĩnh vực bán lẻ của Vương quốc Anh tăng trưởng mạnh trong tháng 12/2013, thậm chí sau khi có sự điều chỉnh theo hướng giảm trong tháng 11/2013, thì điều này có nghĩa doanh số bán lẻ của nước này đã tăng 3,2% trong quý 4/2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần