GDP của Việt Nam đạt khoảng 6,5 - 6,7%

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay là 6,5 đến 6,7%.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Các chuyên gia của WB đánh giá, Việt Nam có nhiều cơ hội để tăng trưởng kinh tế nhanh và cạnh tranh hơn qua việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, và theo đuổi cải cách trong các lĩnh vực như DN Nhà nước, nâng cao hiệu quả hệ thống tài chính và phát triển kinh tế tư nhân.
Tuy nhiên, WB lưu ý những động lực tăng trưởng truyền thống như dựa vào xuất khẩu, lao động giá rẻ để tăng trưởng sẽ không tồn tại mãi. Vì vậy, Việt Nam cần phải tạo nên nền móng để có được động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. “Điều này phụ thuộc vào tốc độ cải cách. Cần phải chuẩn bị cho lực lượng lao động để họ nhanh nhạy hơn, trong đó cần tập trung phát triển những kỹ năng mà nền kinh tế trong tương lai cần đến. Cần có những cải cách tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, phải tập trung vào nguồn vốn con người, điều này sẽ quyết định sự thành công không chỉ đến 2020 mà xa hơn”, WB khuyến cáo.