Giá Bitcoin lại lao dốc

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 15/7, Bitcoin tiền điện tử phổ biến nhất, giá trị vốn hóa lớn nhất đã giảm thêm 8,6% về mức 10.360 USD.

Theo CoinMarketCap, giá Bitcoin hôm nay 15/7 về mức 10.360 USD/BTC, đẩy vốn hóa thị trường rơi xuống mức 184,6 tỷ USD, mất 17,9 tỷ USD so cùng thời điểm ngày hôm trước.
 Ảnh minh họa
Sáng nay, giá Bitcoin đang giao dịch trên sàn Bitsatmp vẫn tiếp tục giảm. Tính riêng trong 24 giờ gần nhất, mỗi Bitcoin đã mất 1.191,4 USD. Bitcoin rơi tự do kéo theo nhiều tiền ảo khác cùng sa vũng lầy giảm giá.
Theo thống kê của CoinMarketCap, giá Ethereum giảm sâu 13,7%, Ripplr giảm 6,5%, Litecoin giảm 10,2%, Biance Coin giảm 6,1%... Loạt tiền ảo hàng đầu đổ đèo đã khiến tổng vốn hóa thị trường bốc hơi gần 30 tỷ USD, hiện ghi nhận ngưỡng 282 tỷ USD.
Trước đó, theo Reuters, các nghị sỹ Dân chủ đứng đầu Ủy ban Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ đang thảo luận về một dự luật nhằm không cho phép các công ty công nghệ lớn hoạt động như định chế tài chính hoặc phát hành tiền ảo.
Khả năng dự luật trên được thông qua không phải là lớn, bởi dự luật có thể vấp phải sự phản đối ở Thượng viện - nơi phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, việc dự luật được đưa ra đã là một thông điệp mạnh gửi đến các công ty công nghệ lớn ngày càng "dòm ngó" mảng dịch vụ tài chính.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cũng lên tiếng chỉ trích tiền ảo. Ông Trump nói rằng nếu muốn phát hành tiền ảo, Facebook trước tiên phải trở thành một ngân hàng và có điều lệ hoạt động ngân hàng.
Cách đây ít lâu, Facebook tuyên bố sẽ phát hành tiền ảo Libra vào năm 2020. Kế hoạch này có sự tham gia của 28 đối tác, gồm Mastercard, PayPal, Uber…
Các chuyên gia dự báo, Bitcoin sẽ vượt qua mức cao nhất 20.000 USD trong những tháng tới, có thể là vào năm 2020. Nhưng thời điểm hiện tại, Bitcoin cùng các đồng tiền ảo hàng đầu đang chìm trong sắc đỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần