Giá dầu chạm đáy 6 tuần do OPEC phát tín hiệu nâng sản lượng

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc phiên giao dịch 15/6, giá dầu giảm mạnh sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đánh đi tín hiệu về khả năng gia tăng sản lượng tại cuộc họp sắp tới.

Giá dầu giao sau lao dốc với giá dầu Brent về mức thấp nhất hơn 6 tuần, trong bối cảnh OPEC và một số nước đồng minh sẽ đồng ý gia tăng sản lượng tại cuộc họp vào tuần tới.
Giá dầu Brent giao tháng 8 giảm 2,50 USD, tương ứng 3,3%, xuống 73,44 USD/thùng tại sàn giao dịch London, mức thấp nhất kể từ 2/5. Tính cả tuần, giá dầu này giảm 4%, theo số liệu của FactSet.
 Chốt phiên giao dịch ngày 15/6, giá dầu giảm mạnh.
Trong khi đó tại sàn Nymex, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 7 giảm 1,83 USD, khoảng 2,7%, xuống 65,06 USD/thùng sau 4 phiên tăng liên tiếp. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ 6/6 và tính cả tuần giảm khoảng 1%.
Giá “vàng đen” giảm mạnh, sau khi hai nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới đánh đi tín hiệu về khả năng gia tăng sản lượng tại cuộc họp của OPEC trong tuần tới. Ả Rập Saudi, nước được coi là đứng đầu OPEC, đang xem xét nâng sản lượng từ 500.000 đến 1 triệu thùng/ngày, theo Eugen Weinberg, chuyên gia phân tích tại Commerzbank.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak ngày 14/6 cho biết sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Ả Rập Saudi, ông Khalid al-Falih, tại Moscow (Nga), cả 2 nước về cơ bản đều ủng hộ phương án tăng dần sản lượng, sau khi hạn chế sản lượng trong 18 tháng. 
14 nước thành viên OPEC và 10 nước phi thành viên sẽ nhóm họp ngày 22/6 tại Vienna, Áo. Tuy nhiên, vấn đề là một số thành viên OPEC, bao gồm Iran và Venezuela, phản đối việc nâng sản lượng vốn nhằm vào bù đắp sản lượng sụt giảm từ các nước này.
Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng thương phẩm tại RBC Capital Markets, cho biết phần lớn các nước OPEC đang phản đối việc nới lỏng hạn chế khai thác. Do đó, nhiều khả năng Ả Rập Saudi và nhóm lãnh đạo OPEC sẽ chỉ tăng khoảng 500.000 thùng/ngày.
Trong khi đó, số liệu từ Baker Hughes công bố ngày 15/6 cho thấy số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ tăng thêm 1 chiếc lên tổng số 863 chiếc trong tuần này. Đây là tuần tăng thứ 4 liên tiếp của số giàn khoan tại Mỹ.
Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng sản lượng dầu thô ở nước này đã tăng thêm 100.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục theo tuần mới là 10,9 triệu thùng/ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần