Giá dầu đạt mức cao nhất kể từ năm 2014 do bất ổn tại Iran

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 2/1, giá dầu mở đầu phiên giao dịch năm 2018 chạm đỉnh kể từ năm 2014 vì tình trạng bất ổn tại Iran và nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dẩu mỏ (OPEC) và Nga.

Giá dầu mở cửa phiên giao dịch tháng 1/2018 đạt mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2014 trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình chống đối chính phủ ở Iran và nhờ việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm nguồn cung do OPEC và Nga dẫn đầu.
Cụ thể, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ kỳ hạn ở mức 60,63 USD/thùng, tăng 21 xu Mỹ, hay 0,4%, sau khi đạt mức cao kể từ tháng 6/2015 tại 60,68 USD/thùng trong phiên trước đó.
Dầu thô Brent kỳ hạn - chuẩn quốc tế của giá dầu - ở mức 67,18 USD/thùng tăng 31 xu Mỹ, tương đương 0,5% sau khi đạt mức cao 67,29 USD/thùng trước đó trong ngày kể từ tháng 5/2015.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2014, giá hai loại dầu chủ chốt này mở cửa trên ngưỡng 60 USD/thùng. 
 Giá dầu thô mở cửa phiên giao dịch tháng 1/2018 đạt mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2014. 
Thị trường dầu mỏ được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản lượng của OPEC và Nga kéo dài hết năm 2018. Tăng trưởng nhu cầu mạnh, đặc biệt từ Trung Quốc cũng đang hỗ trợ dầu thô.
Công ty Schork Report có trụ sở tại Mỹ cho biết, bất ổn gia tăng tại Iran đang khiến thị trường năng lượng khởi đầu năm 2018 khá tự tin khi hoạt động sản xuất dầu mỏ tại nước này bị gián đoạn.
Theo Schork Report, tình trạng gia tăng bất ổn tại Iran và hiệu quả từ nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nước trong và ngoài OPEC là những nhân tố chính hỗ trợ giá dầu trong phiên giao dịch này. 
Vào ngày 31/12 vừa qua, các cuộc biểu tình tại Iran bước sang ngày thứ 4 liên tiếp với hàng nghìn người tuần hành phản đối tình trạng lạm phát và thất nghiệp tăng cao tại nhiều thị trấn và thành phố của nước này. Đây là thách thức về bất ổn chính trị lớn nhất đối với chính quyền Iran kể từ năm 2009. 
Chuyên gia Jeffrey Halley thuộc công ty môi giới Oanda của Singapore cho rằng dự trữ năng lượng toàn cầu giảm và kinh tế thế giới tăng trưởng tốt đã lấn át thông tin đường ống dẫn dầu Forties tại khu vực Biển Bắc thuộc Anh đã được nối lại hoạt động vào ngày 30/12/2017 sau sự cố, và vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Libya. 
Dự trữ dầu thô của Mỹ hiện đã giảm gần 20% so với mức cao lịch sử được ghi nhân vào tháng 3/2017, xuống 431,9 triệu thùng.
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ “vàng đen”, đặc biệt là từ Trung Quốc, gia tăng cũng giúp hỗ trợ giá dầu. 
Tuy nhiên, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ, hiện có khả năng sẽ sớm vượt ngưỡng 10 triệu thùng/ngày, là nhân tố duy nhất đe dọa triển vọng khả quan của thị trường năng lượng trong năm 2018. 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần