Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giá dầu đi lên khi Nga cam kết cùng OPEC cân bằng thị trường

Kinhtedothi - Giá “vàng đen” tiếp tục tăng cao trong ngày 24/12 sau khi Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định sẽ hợp tác với OPEC để hỗ trợ thị trường năng lượng.
Bên cạnh đó, thị trường dầu mỏ thế giới cũng giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 24/12 khi các nhà phân tích dự báo lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm hàng tuần.
Giá dầu đi lên trong phiên giao dịch ngày 24/12.
Cụ thể, giá dầu Brent tăng 7 xu Mỹ, lên mức 66,46 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ nhích 4 xu Mỹ, đạt ngưỡng 60,56 USD/thùng.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và các nhà sản xuất khác đang tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày sẽ tiếp tục hợp tác khi hiệp ước này phát huy hiệu quả và hỗ trợ tích cực cho giá dầu, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết hôm 23/12.
“Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với OPEC trong việc kiểm soát sản lượng dầu mỏ đến khi nguồn cung và cầu trên thị trường đảm bảo cân bằng” - Bộ trưởng Novak nói thêm.
Trong khi các nước trong và ngoài OPEC cắt giảm sản xuất, các nhà khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã đẩy mạnh khai thác và đạt sản lượng cao kỷ lục tới 13 triệu thùng/ngày trong tháng 11 vừa qua.
Tuy nhiên, các kho dự trữ thô của Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 1,8 triệu thùng trong tuần trước, ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp, theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters.
Giá dầu leo dốc mạnh trong tuần trước nhờ được hỗ trợ từ việc Mỹ và Trung Quốc nhất trí về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi đầu tháng này sau nhiều tháng đàm phán. Theo thỏa thuận này, Mỹ dự kiến sẽ giảm một số thuế quan, đổi lại Trung Quốc sẽ nhập khẩu nhiều hàng hóa nông sản của Mỹ hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/12 cho biết, Washington và Bắc Kinh sẽ “sớm” ký kết một thỏa thuận.
Bên cạnh đó, đà tăng của giá “vàng đen” cũng được hỗ trợ từ quyết định tiếp tục cắt giảm sản xuất của OPEC và các đồng minh, dẫn đầu là Nga, còn được gọi là nhóm OPEC+.
Nhóm OPEC+ trong tháng này đã nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày từ 1/1/2020.
Dẫu vậy, thị trường năng lượng có thể vẫn chịu áp lực về nguồn cung tăng mạnh trong dài hạn. Sản lượng dầu mỏ từ các nước ngoài OPEC trên thế giới dự kiến sẽ tăng trong năm 2020 do sản lượng từ các nước như Mỹ, Brazil, Na Uy và Guyana tăng mạnh.
Ngoài ra, Kuwait cho hay cuộc tranh chấp kéo dài với Ả Rập Saudi liên quan đến khu vực Neutral Zone sẽ được giải quyết vào cuối năm 2019, theo đó dự kiến nguồn cung dầu thế giới có thể tăng lên trong vài tháng tới. Sản lượng tại hai mỏ dầu ở khu vực Neutral Zone đã bị sụt khoảng 500.000 thùng/ngày trong hơn 3 năm qua.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

09 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi - Tỷ lệ lạm phát giảm tại một số quốc gia Đông Nam Á đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy yếu của nhu cầu tiêu dùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan thương mại của Mỹ và sự cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

09 Jul, 07:56 AM

Kinhtedothi - Nhật Bản và Hàn Quốc, những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ tại Châu Á hôm 8/7 đã đối diện với mức thuế đe dọa cao hơn đối với hàng hóa vào Mỹ, trong khi đó Tổng thống Donald Trump cũng gia hạn khung thời gian để thực hiện các thỏa thuận.

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ