Giá dầu giảm phiên thứ 6 liên tiếp do lo ngại nguồn cung tăng cao

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc phiên giao dịch chiều 9/2, thị trường năng lượng thế giới chứng kiến phiên giảm giá thứ 6 sau khi Iran thông báo kế hoạch gia tăng sản lượng khai thác, cùng với báo cáo cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ tăng ở mức kỷ lục.

Giá dầu tiếp tục đi xuống phiên thứ 6 liên tiếp, sau khi Iran thông báo kế hoạch tăng cường sản xuất và sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao kỷ lục, khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng nguồn cung trên thị trường toàn cầu sẽ tăng mạnh. 
Cụ thể, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 38 xu Mỹ, tương đương 0,6% xuống 64,43 USD/thùng. Trong ngày 8/2, giá dầu Brent đã giảm 1,1% xuống mức thấp nhất kể từ 20/12/2017.
Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 54 xu Mỹ, hay 0,9% xuống 60,61 USD/thùng, sau khi giảm 1% trong phiên trước đó, mức thấp nhất kể từ 2/1. Cả hai hợp đồng này đã giảm hơn 9% kể từ mức cao nhất trong năm nay hồi cuối tháng 1.
 Giá dầu giảm phiên thứ 6 do nguồn cung tăng cao.
Giá dầu chịu áp lực suy yếu trong bối cảnh các thị trường cổ phiếu toàn cầu sụt giảm bởi những mối lo ngại về lạm phát.
Carsten Menke, chuyên gia phân tích hàng hóa Carsten Menke thuộc ngân hàng Thụy Sỹ Julius Baer, nhận định: "Giá dầu có thể giảm sâu hơn nữa và thậm chí có thể xuống dưới mức 60 USD/thùng". 

Trước đó vào ngày 8/2, Iran - thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - đã thông báo kế hoạch gia tăng sản lượng thêm ít nhất 700.000 thùng/ngày trong 4 năm tới. 
Bên cạnh đó, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy sản lượng dầu thô của nước này đã chạm mức cao kỷ lục 10,25 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Với con số này, sản lượng dầu của Mỹ sẽ vượt qua mức sản lượng của Ả Rập Saudi - nước sản xuất dầu lớn nhất trong số các thành viên OPEC.
OPEC và các nhà sản xuất khác gồm cả Nga đã cắt giảm sản lượng kể từ tháng 1/2017 để giảm tồn kho toàn cầu. Tuy nhiên, sản lượng của Mỹ ngày càng tăng đang ảnh hưởng đến nỗ lực cắt giảm nguồn lực nhằm tái cân bằng thị trường dầu toàn cầu.
Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Trung Quốc đang lên kế hoạch chào bán các hợp đồng dầu thô kỳ hạn vào ngày 26/3. Động thái đó có thể sẽ làm xáo động giá cả trên thị trường hàng hóa lớn nhất thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần