Gia Lâm chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/5, tổ công tác của Thành ủy Hà Nội do Trưởng ban Tổ chức Vũ Đức Bảo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Huyện ủy Gia Lâm để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội Đảng bộ điểm cấp quận, huyện của Thành ủy Hà Nội.

 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu tại buổi làm việc.
Hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, tính đến ngày 12/5, 51/51 chi, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, thực hiện đảm bảo các nội dung đại hội.
Cụ thể, về công tác xây dựng và thảo luận văn kiện đại hội, các cấp ủy cơ sở đã tập trung xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình tại đại hội đều bảo đảm đánh giá nghiêm túc, toàn diện khách quan, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự đoàn kết của đại đa số chi, đảng bộ cơ sở; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.
Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và có sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy; các cấp ủy cơ sở chuẩn bị Đề án nhân sự theo đúng quy định về công tác cán bộ. Thực hiện quy trình công tác nhân sự trước, trong đại hội đảm bảo đúng quy trình, các bước, các khâu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy.
51/51 chi, đảng bộ cơ sở đều bầu đúng số lượng cấp ủy được Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Số lượng cấp ủy được bầu tại đại hội 410/421 ủy viên (08 đơn vị xây dựng Đề án nhân sự bầu thiếu 11 cấp ủy viên), có 79/410 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở. Về cơ bản, tất cả các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy cơ sở được bầu với số phiếu cao, đúng với phương án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.
Cụ thể, đến nay, đã có 36/51 đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo theo quy định (15 đơn vị chưa chuẩn y do hoàn thành Đại hội sau ngày 4/5/2020).
 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân tiếp thu ý kiến chỉ đạo
Chuẩn bị xong công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, dự kiến Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/5/2020, tại Nhà Văn hóa huyện Gia Lâm.
Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là 219 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 41 đại biểu; đại biểu bầu từ các chi, đảng bộ cơ sở là 178 đại biểu. Đại biểu mời là 116 đại biểu.
Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn thiện. Việc triển khai xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện theo các bước, đảm bảo khoa học, bài bản, đúng quy trình, quy định. Báo cáo chính trị được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ngành, các cấp, 51 chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn.
Báo cáo kiểm điểm được xây dựng, xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng, thực chất các ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng được triển khai theo đúng hướng dẫn.
Về công tác chuẩn bị nhân sự, Huyện ủy đã thực hiện rà soát nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.
Tại buổi làm việc, tổ công tác của Thành ủy đánh giá cao công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp huyện của Gia Lâm. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đề nghị, Huyện ủy Gia Lâm tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị của huyện, tập trung vào các trọng tâm, trọng điểm; công tác nhân sự phải đảm bảo các tiêu chí, quy định của Trung ương và TP.
Huyện ủy Gia Lâm cần quan tâm đến chương trình của Đại hội. Theo đó, chương trình cần bố trí chặt chẽ, logic để đại biểu các đơn vị đến học tập, vì đây là đại hội điểm của TP. Tuy nội dung đơn giản nhưng vẫn phải có sự chuẩn bị chu đáo, chuẩn mực.

Trước khi diễn ra buổi làm việc, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương chỉ định ông Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần