Gia Lâm hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận “Huyện nông thôn mới”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/8, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới; sơ kết 3 năm vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”; triển khai hướng dẫn phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2019 - 2024.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

10 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Gia Lâm đã đóng góp vào thành công chung trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. MTTQ từ huyện tới cơ sở đã phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, giúp nhau thoát nghèo bền vững; tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã vận động Nhân dân, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ được trên 12.000 ngày công; trên 234 tỷ đồng và hiến trên 61.000m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp để mở rộng đường, các công trình phúc lợi...

Đến nay huyện Gia Lâm đã có 20/20 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương và TP Hà Nội công nhận “Huyện nông thôn mới”.

Trong 3 năm thực hiện vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, toàn huyện đã  vận động và ủng hộ trên 3,8 tỷ đồng; hàng năm đều vượt chỉ tiêu đăng ký với TP.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã biểu dương, khen thưởng 58 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới và vận động ửng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần