Gia Lâm tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, huyện Gia Lâm đã khen thưởng 45 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2019.

Sáng 24/12, UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, công tác quân sự, quốc phòng huyện Gia Lâm đã được triển khai một cách toàn diện, ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng. Huyện đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tốt lễ giao nhận 140/140 công dân nhập ngũ; nhận, giao chỉ tiêu huy động lực lượng dự bị động viên, kiểm tra động viên, huấn luyện đúng thời gian quy định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là các dịp Lễ, Tết…

Đồng thời, huyện tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện, hội thi mô hình học cụ, chuẩn bị đầy đủ cho công tác huấn luyện năm 2019. Trong năm, đã tổ chức huấn luyện 2.095/2.205 dân quân tự vệ, đạt 95%. Tổ chức tập huấn luật quốc phòng, Hội thao Quốc phòng và Hội thao thể dục thể thao Dân quân tự vệ năm 2019 huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch, chất lượng tốt với trên 1.400 đồng chí tham gia. Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội: Chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 143 đối tượng; quá trình chi trả đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chu đáo, chính xác. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.600 đối tượng chính sách tại 16 xã.

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm tiếp tục duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng cao; tổ chức hội thi, hội thao lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối…

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 và trao thưởng của Bộ Tư lệnh Thủ đô, gồm: Cờ thi đua xuất sắc cho BCH quân sự huyện; 5 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị Tiên tiến”; 11 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ tiên tiến” vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019; UBND huyện Gia Lâm khen thưởng 45 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2019.