Gia Lâm: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến”

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/6, Hội nông dân huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước; biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” huyện Gia Lâm giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội.

 Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được Hội Nông dân huyện Gia Lâm quán triệt sâu sắc đến cán bộ, hội viên nông dân. Nổi bật là các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau tăng giàu, giảm nghèo”; phong trào thi đua “Hội Nông dân Gia Lâm thi đua thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện”, “Nông dân Gia Lâm xây dựng cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị”.
Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, qua đó góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận, đã khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội đánh giá cao kết quả đã đạt được của Hội Nông dân huyện Gia Lâm trong những năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội trên địa bàn huyện tiếp tục thi đua sản xuất phát huy vai trò của Hội nông dân trong các phong trào của địa phương, tập trung phát triển các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 51 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần