Giá một số hàng hóa lễ Táo quân đã nhích tăng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến Tết Táo quân (23 tháng Chạp), thị trường hàng hóa đã sôi động và một số mặt hàng đã nhích tăng nhẹ.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trên thị trường tự do sáng ngày 18/1, tức 21 tháng Chạp năm Bính Thân, tại một số chợ truyền thống, hàng hóa phục vụ cho ngày Tết Táo quân đã bắt đầu sôi động. Hàng hóa phục vụ cũng rất dồi dào ở mọi mặt hàng.

Theo chia sẻ của một số tiểu thương, các mặt hàng bán chạy nhất trong sáng nay là đào cành Nhật Tân dành để thờ, phật thủ, bưởi, chuối, hoa tươi, rau củ, trái cây, bộ mã dành cho ông Công, ông Táo…
 Đông người mua sắm hàng hóa dịp Tết Táo quân. 
Theo phản ánh của những người tiêu dùng, sáng nay, một số mặt hàng nhích tăng giá so với mấy ngày trước đây.
Đào cành để thờ, tăng từ 5.000 – 50.000 đồng/cành. Cụ thể, những cành nhỏ mấy ngày trước bán 15.000 đồng/cành, sáng nay người tiêu dùng đã mua với giá 20.000 đồng/cành. Những cành đào to đẹp mấy ngày trước bán từ 80.000 – 100.000 đồng, sáng nay giá nhích lên 120.000 – 150.000 đồng/cành. Theo những nhà vườn, đào vẫn có thể tăng giá từ nay đến Tết Nguyên đán, vì thời tiết ấm nên đào của bà con ngoại thành đã nở sớm, dẫn đến nguồn cung hạn chế.
 Đào cành giá nhích tăng so với những ngày trước đó.
Giá rau xanh cũng nhích tăng. Nếu như mấy ngày trước giá rẻ, nhiều tiểu thương bán bắp cải, su hào, rau xanh theo cây và mớ, nhưng sáng nay đã chuyển sang bán theo cân.
Trước đó bán 10.000 đồng/chiếc bắp cải, 2000 – 3000 đồng/củ su hào, nay đã bán 10.000 đồng/kg rau kể trên. So với trước đó, giá rau, củ, quả đã tăng từ 10-30%, tùy mặt hàng.
 Phật thủ to, tay đẹp có giá 150.000 đồng/trái, thấp hơn so với cùng kỳ 2016 khoảng 100.000 đồng/trái.
 Phật thủ trái nhỏ hơn có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/trái.
Các loại thực phẩm tươi sống, gà, trái cây khác chưa tăng giá so với trước đó. Riêng có trái phật thủ năm nay các nhà vườn tại Hà Nội mở rộng diện tích, cộng với thời tiết ấm nên sản lượng tăng cao, nên giá thấp hơn so với năm trước từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng/trái.

Giá bán trái phật thủ trên thị trường sáng nay trung bình từ 50.000 – 150.000 đồng/trái tùy trái to, hay nhỏ và tay đẹp sẽ giá cao.
Theo phản ánh của một số tiểu thương, năm nay nhiều hàng hóa sẽ không tăng giá mạnh như những năm trước, đặc biệt là thực phẩm, bời vì nguồn cung dồi dào, trừ khi có bất ổn về thời tiết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần