Giá rét ở khu vực phía Bắc khiến nhiều trâu bò bị chết

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khu vực Bắc Bộ đang trải qua đợt giá rét kéo dài nhất từ đầu mùa Đông. Bước đầu đã ghi nhận thiệt hại về chăn nuôi tại tỉnh Sơn La.

Người nông dân đang căng mình chống rét cho đàn vật nuôi.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 9/1 đến nay, tại các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ đã có rét đậm, rét hại. Đặc biệt tại nhiều địa phương còn xuất hiện cả băng giá. Hiện, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khiến tình trạng rét đậm, rét hại được nhận định còn kéo dài nhiều ngày tới.
Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La Cao Viết Thịnh cho biết, do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, tại địa bàn 3 xã: Hang Chú, Xím Vàng, Tà Xùa (huyện Bắc Yên) đã ghi nhận có 4 con nghé, 1 con bò bị chết. Ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.
Trong khi đó, tại tỉnh Lào Cai, ghi nhận những những ngày qua nhiệt độ giảm rất sâu. Bên cạnh một phần diện tích rau màu bị thiệt hại do băng giá, tại thị trấn Sa Pa và TP Lào Cai đã có 34 con trâu của người nông dân bị chết do rét đạm, rét hại. Ước tính thiệt hại khoảng 450  triệu đồng. 
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-TW về ứng phó với rét đậm, rét hại. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng cường thông tin để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng, tránh.
Tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm vùng cao, đảm bảo an toàn cho người, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín; căn cứ thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học. Đồng thời, triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần