[Ảnh] Nhiều vi phạm trật tự đô thị trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi Hà Nội nới lỏng quyết định cách ly xã hội, một số loại hình kinh doanh đã mở cửa trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trong sáng 23/4, nhiều vi phạm trật tự đô thị đã xuất hiện xung quanh các cơ sở này.

Trên phố Hoàng Văn Thái, một cửa hàng sửa xe hoạt động trở lại lấn chiếm vỉa hè.
Tại phố Nguyễn Ngọc Nại, một quán cafe hoạt động chiếm dụng lòng đường làm nơi dừng đỗ phương tiện.
Tại phố Tây Sơn các cửa hàng kinh doanh bày biển hiệu chiếm dụng vỉa hè.
Trên phố Nguyễn Thị Định, xe ô tô dừng đỗ phía sau biển cấm để vào một hàng ăn trên phố.
Trên đường Trung Yên 3, một quán cafe hoạt động trở lại chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện.
 Trên đường Lạc Long Quân, đoạn qua chợ Bưởi, hàng quán lấn chiếm vỉa hè.
Tại nút Nguyễn Đình Thi - Văn Cao một quán cafe chiếm dụng lòng đường, nơi đường cong làm nơi kinh doanh.
 Trên phố Phạm Huy Thông xe ô tô dừng đỗ tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường.
 Trên phố Vệ Hồ, một quán cafe lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần