Giải quyết chế độ với thanh niên xung phong vẫn còn nhiều tồn đọng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/8, Hội Cựu TNXP Việt Nam sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg quy định về giải quyết chế độ và các chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.  Phó Chủ tịch phụ trách chính sách Hội Cựu TNXP Nguyễn Cao Vãng cho biết, sau 3 năm thực hiện Quyết định 40, đã giải quyết được 73.561 người/103.560 người đạt 71%, vẫn còn tồn đọng 29.084  người. Cả nước có 63.551 trường hợp chưa được xác nhận người có công do kê khai không có, không còn giấy tờ gốc nên chưa được hưởng chế độ.  Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chính sách đối với cựu TNXP; báo cáo, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành về tình trạng khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp đối với một số quyết định và thông tư để sửa đổi bổ sung. Hội sẽ tập trung phấn đấu đến hết năm 2016 cơ bản hoàn thành việc giải quyết các chế độ trợ cấp hiện có đối với cựu TNXP.

Kinhtedothi - Ngày 19/8, Hội Cựu TNXP Việt Nam sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 40/2011/QĐ-TTg quy định về giải quyết chế độ và các chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Phó Chủ tịch phụ trách chính sách Hội Cựu TNXP Nguyễn Cao Vãng cho biết, sau 3 năm thực hiện Quyết định 40, đã giải quyết được 73.561 người/103.560 người đạt 71%, vẫn còn tồn đọng 29.084  người. Cả nước có 63.551 trường hợp chưa được xác nhận người có công do kê khai không có, không còn giấy tờ gốc nên chưa được hưởng chế độ. 

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chính sách đối với cựu TNXP; báo cáo, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành về tình trạng khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp đối với một số quyết định và thông tư để sửa đổi bổ sung. Hội sẽ tập trung phấn đấu đến hết năm 2016 cơ bản hoàn thành việc giải quyết các chế độ trợ cấp hiện có đối với cựu TNXP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần