Thái Bình: Bắt Giám đốc Công ty xe khách Phúc Cường do liên quan đến hành vi bảo kê

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/12, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường do liên quan đến hành vi bảo kê.

Người dân hiếu kỳ đứng vây quanh trụ sở Công ty nơi Nguyễn Văn Cường làm giám đốc.
Theo đó, lúc 17 giờ cùng ngày tại văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường ở số 382 đường Lý Bôn, TP Thái Bình lực lượng Công an đã đột kích khám xét văn phòng và bắt giữ Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ”, 42 tuổi trú tại SN 2/55 đường Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình để điều tra làm rõ hành vi bảo kê, thu “phế” của các chủ xe khách chạy chuyên tuyến Thái Bình - Hà Nội.
Trước đó, anh N.M.L (31 tuổi trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình là chủ xe khách 29 chỗ đã có đơn gửi cơ quan chức năng để cầu cứu về việc bị nhóm đối tượng chặn đầu xe khách cản trở giao thông… đồng thời tại bến xe khách ở huyện Tiền Hải liên tục xuất hiện nhóm người đi xe máy đã chặn đầu xe anh L và chửi bới, đe dọa lái phụ xe không cho xuất bến. Gần đây nhất ngày 6/12 xe anh L đi đến đoạn ngã tư Thiên Trường, TP Thái Bình thì bị 2 đối tượng dùng đá đập vỡ kính chắn gió của xe.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.