Giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Gia Lâm

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/11, tại Khu đô thị Đặng Xá, Tổ đại biểu HĐND TP - Đơn vị bầu cử số 20 đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện Gia Lâm tổ chức giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi giám sát, Đại diện chủ đầu tư - Công ty Viglacera đã báo cáo nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu đô thị Đặng Xá. Khu đô thị Đặng Xá có 4.815 căn hộ chung cư cao tầng và 331 nhà thấp tầng. Hiện, đã có 1.909 căn hộ chung cư cao tầng và 197 nhà thấp tầng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 472 hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nộp về Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội; 1.031 hồ sơ đã nộp về chủ đầu tư và còn 1.072 căn hộ chung cư cao tầng, 134 nhà thấp tầng chưa nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tiến độ, kết quả thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Đặng Xá tính đến nay cũng như những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện.
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND TP - Đơn vị bầu cử số 20 ghi nhận những nỗ lực của Công ty Viglacera trong việc thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song số lượng hồ sơ tồn đọng và số hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận còn nhiều.
Do đó, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đề nghị chủ đầu tư cần nghiên cứu, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của TP đến từng người dân trong khu đô thị; đồng thời chủ động hơn trong công tác phối hợp với các sở, ngành, đơn vị nhằm tháo gỡ vướng mắc kịp thời trong công tác công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như giải quyết tốt các vấn đề dân sinh trong khu đô thị, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cư dân.