“Giảng đường Ngụy Như Kontum (19 Lê Thánh Tông, Hà Nội): Thánh đường khoa học thành điểm diễn ca nhạc”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo Kinh tế và Đô thị ngày 21, 21 và 23/3 đã đăng loạt bài về "Giảng đường Ngụy Như Kontum: Thánh đường khoa học thành điểm diễn ca nhạc". Chiều ngày 23/3, chúng tôi đã nhận được thông báo hoãn hai đêm diễn (24 và 25/3) mang tên "Tiếng hót từ bụi mận gai" của Công ty Dream Studio.

Hiện nay, Công ty này cũng chưa lên  kế hoạch tổ chức chương trình số 11 (tháng 4/2012).

Báo Kinh tế và Đô thị cũng nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc, nhất là các cựu sinh viên của Đại học Tổng hợp và các nhà văn hóa trong cả nước. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết luận của Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ quan chủ quản của ĐHKHTN, về sai phạm này.

Bài 1: Khác biệt xưa và nay

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần