Giành lại vỉa hè: Không để tình trạng “đánh trống bỏ dùi”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của lãnh đạo quận Thanh Xuân khi đi kiểm tra công tác triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn nhằm “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Chiều 11/3, Đoàn kiểm tra quận Thanh Xuân đã kiểm tra việc triển khai kế hoạch tại các phường Thượng Đình, Nhân Chính và Thanh Xuân Nam. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo – Phó Ban Chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân đã yêu cầu các phường rà soát lại những công việc đã thực hiện trong giai đoạn 1. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra việc xử lý vi phạm tại các tuyến phố.
 Đoàn kiểm tra quận Thanh Xuân kiểm tra việc phá các bục bệ, cầu dẫn ở tuyến phố Thượng Đình chiều 11/3. 
Theo ông Nguyễn Duy Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, từ ngày 7 - 11/3, tất cả lực lượng liên quan đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ, xử lý vi phạm tại khu tái định cư Trung Hòa – Nhân Chính. Đồng thời, xử lý vi phạm tại các tuyến phố Lê Văn Thiêm, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nhân Hòa.

Trong khi đó, tại phường Thanh Xuân Nam, ông Đỗ Kiên Cường - Chủ tịch UBND phường cho hay, đã chuyển thư ngỏ của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tới 289/289 hộ ở nhà mặt đường, trong đó 287/289 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, ông Cường cũng nêu thực tế khó khăn, trên địa bàn phường không có điểm trông giữ phương tiện.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo đã yêu cầu các phường thực hiện theo kế hoạch đề ra của quận. Theo đó, từ nay đến ngày 19/3, các đơn vị tiếp tục kiểm tra tại hiện trường để đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân, tổ chức chấp hành pháp luật về trật tự văn minh đô thị; thuyết phục, hỗ trợ các hộ dân tự nguyện tháo dỡ, xử lý vi phạm. Từ ngày 20/3, kiên quyết tổ chức lực lượng xử lý vi phạm về trật tự đô thị.

“Các đơn vị phải thường xuyên duy trì, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” – ông Thảo nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần