Giao lưu, đối thoại, gặp mặt thanh niên làm kinh tế giỏi Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/5, nhằm hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014, kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) và chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình “Giao lưu, đối thoại và gặp mặt thanh niên làm kinh tế giỏi Thủ đô năm 2014”.

Kinhtedothi - Sáng 16/5, nhằm hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện 2014, kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) và chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình “Giao lưu, đối thoại và gặp mặt thanh niên làm kinh tế giỏi Thủ đô năm 2014”.

 
Thu Phương
Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng gần 400 gương thanh niên làm kinh tế giỏi của Thủ đô Hà Nội.

Chương trình Giao lưu, đối thoại và gặp mặt thanh niên làm kinh tế giỏi Thủ đô là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, đồng thời là cơ hội để đoàn viên, thanh niên đề xuất những kiến nghị đối với lãnh đạo Thành phố, các cơ quan chức năng nhằm ngày càng thực hiện có hiệu quả quá trình phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội bàn giao nguồn kinh phí xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại 10 xã trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng kinh phí trị giá là 500 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ xã Ba Vì - Huyện Ba Vì phân bổ nguồn vốn vay 500 triệu cho thanh niên địa phương làm kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao những thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Thủ đô cũng như vai trò của Thành đoàn Hà Nội trong việc khởi xướng và hướng nghiệp cho thanh niên thời gian qua. Phó chủ tịch đề nghị Thành đoàn Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên, học sinh nâng cao lòng yêu nước. Chú trọng công tác đào tạo, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nhằm tìm ra và giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp thanh niên đang gặp phải.

Tại Hội nghị, có 7 gương thanh niên làm doanh nhân trẻ tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 28 gương thanh niên làm kinh tế giỏi được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.