Giao thông “dễ thở” ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù vẫn xuất hiện tình trạng ùn ứ tại một số khu vực nhưng nhìn chung tình trạng giao thông chiều ngày 4/9 tương đối suôn sẻ.

Ngày 4/9, người dân từ khắp nơi lại trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, tình hình giao thông “dễ thở” hơn hẳn ngày 1/9, khi người dân rời đi.

 Xe khách lê la trên đường Phạm Hùng, gần khu vực bến xe Mỹ Đình

Theo ghi nhận, hầu hết các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đều không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, đường Vành đai 3 trên cao vẫn bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm chạp.

Quanh khu vực các bến xe: Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình, người dân ùa ra đường đón taxi hoặc chờ đợi người thân đến đón khiến lực lượng chức năng phải khá vất vả mới giữ gìn được trật tự.

Bên trong bến, lượng khách về rải rác nên không tạo áp lực giải toả cho các phương tiện vận tải công cộng.

Điều đáng nói là tình trạng dừng đỗ, trả khách tuỳ tiện vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường như: Pháp Vân, Phạm Hùng, Giải Phóng... gây cản trở giao thông và bức xúc cho người dân.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chiều ngày 4/9.

 Công an bến xe Mỹ Đình phân luồng giao thông, nhắc nhở người đi bộ
 Hành khách rải rác xuống bến xe Mỹ Đình chiều 4/9
 Xe khách dừng trả khách trả hàng trên đường Phạm Hùng
 Bất chấp chốt trực của Thanh tra Sở GTVT, xe ôm vẫn chở khách ngược đường trên cầu cạn Vành đai 3
 Vành đai 3 trên cao ùn ứ nhưng không ách tắc
 Xe khách ngang nhiên trả khách trên đường Pháp Vân, bất chấp gây cản trở giao thông
 Trả khách trên đường Giải Phóng
 Hành khách tại bến xe Giáp Bát ùa cả ra đường khiến lực lượng chức năng rất vất vả giữ gìn trật tự

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần