Giao thông êm thuận sau khi thảm lại mặt đường Nguyễn Trãi

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân khu vực quận Thanh Xuân, Hà Đông những ngày qua đã cảm nhận có sự khác biệt lớn khi được lưu thông trên một mặt đường đẹp và êm thuận.

 Tuyến đường này từng được người dân đặt cho "biệt danh": Con đường lồi lõm nhất Thủ đô

Tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung nằm trên Quốc lộ 6, là tuyến giao thông huyết mạch phía Tây của Thủ đô, trải dài qua các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hà Đông. Từ ngày 7/11, tuyến đường này được thi công thảm lại mặt đường.

Theo đại diện Ban duy tu các công trình giao thông (Sở GTVT Hà Nội), công tác thi công đang được gấp rút hoàn thành và sẽ xong trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 Khoảng 90% diện tích mặt đường đã được thảm xong, tạo cho tuyến đường một diện mạo mới
 Hàng trăm hố ga trên tuyến đường này được nâng cốt, đảm bảo mặt đường phẳng phiu
 Việc thi công khe co giãn Cầu Mới (chân cầu vượt Ngã Tư Sở) đã được hoàn thành
 Giao thông tuyến đường này trở nên rất êm thuận, kể cả trong giờ cao điểm
 Ngoài thảm lại mặt đường, toàn bộ vỉa bê tông dải phân cách giữa cũng được thay thế
 Hiện, nhà thầu thi công đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Việc thi công chủ yếu vào ban đêm, từ 22h - 5h sáng hôm sau.
 Với khối lượng công việc "khổng lồ", gồm hơn 7km Quốc lộ 6 kéo dài từ ngã tư Sở (quận Thanh Xuân) đến ngã ba Ba La (quận Hà Đông), nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Canh Tý để người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần