Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giao thông thông suốt các cửa ngõ Thủ đô

Kinhtedothi - Bắt đầu từ sáng 13 đến hết ngày 14/2, người dân từ các tỉnh đã rải rác trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân.
So với cùng thời điểm những năm trước, áp lực giao thông tại các cửa ngõ và tuyến đường trọng điểm của TP không gia tăng đột biến, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, các cửa ngõ lớn, thường xuyên diễn ra ùn tắc giao thông (UTGT trước đây như nút giao Vành đai 3 - Pháp Vân, QL5 - Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, QL32 - Phạm Hùng chỉ xảy ra ùn ứ phương tiện trong cuối chiều 13/2, riêng trong ngày 14/2 giao thông thông suốt không gặp trở ngại.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khá thông thoáng trong chiều 14/2 .
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khá thông thoáng trong chiều 14/2 .
Đội trưởng Đội CSGT số 14, Trung tá Lê Văn Tiến lý giải: “Do kỳ nghỉ kéo dài, người dân lo sợ ùn tắc nên đổ về TP rải rác, tránh các khung thời gian cao điểm, bởi vậy không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như các kỳ nghỉ trước”.

Mặt khác, lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT, CSCĐ đã tăng cường chốt trực, có phương án phân luồng hợp lý và liên tục tuần lưu kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý vi phạm cũng như giải tỏa ùn ứ nên các tuyến đường khá thông thoáng, đặc biệt là trong suốt ngày 14/2.
Áp lực giao thông gia tăng trong khu vực nội thành từ trưa 14/2.
Áp lực giao thông gia tăng trong khu vực nội thành từ trưa 14/2.
Tương tự, các bến xe lớn của TP như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm… cũng không lâm vào cảnh quá tải hành khách mặc dù 2 ngày 13 và 14/2 rất đông người dân từ tỉnh xa đổ bộ xuống bến. Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình Vũ Tuấn Tùng thở phào cho biết: “Chúng tôi vẫn lo ngày 14/2, ngày nghỉ cuối cùng sẽ phải tiếp nhận lượng khách quá lớn, áp lực giải tỏa bến tăng cao. Tuy nhiên tình hình khá êm ả, hành khách xuống rải rác trong 2 ngày qua đều được kịp thời vận chuyển đi bằng xe buýt và các phương tiện công cộng khác”.

Ngược lại với không khí êm ả trên các tuyến đường cửa ngõ, trong khu vực nội thành, bắt đầu từ trưa ngày 14/2 áp lực giao thông đã gia tăng đáng kể. Các tuyến đường Nguyễn Trãi, Xã Đàn, Giải Phóng, Xuân Thủy… đều đông đúc phương tiện, tuy nhiên chưa xảy ra cảnh UTGT.

Đội phó Đội CSGT số 3, Đại úy Đinh Tiến Vũ cho biết: “Sáng ngày 15/2, khi hầu hết cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên trở lại công sở, trường học, áp lực sẽ tăng mạnh, tình hình giao thông sẽ rất căng thẳng. Chúng tôi phải củng cố phương án phân luồng, điều tiết giao thông để chuẩn bị ứng phó từ hôm nay”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

14 Nov, 04:40 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đã triển khai mô hình cho thuê xe đạp công cộng với giá rẻ hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân đi lại. Tuy nhiên đến nay kết quả thu được từ loại hình này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng mà TP đặt ra, đặc biệt là chưa làm hài lòng bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô.

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

13 Nov, 03:47 PM

Kinhtedothi – Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến đường ĐH.83 – trục “xương sống” chạy dọc xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy nghiêm trọng. Giao thông tê liệt, hơn 1.000 hộ dân vùng cao bị cô lập giữa núi rừng, phải bắc ròng rọc tự chế để đưa hàng cứu trợ, thuốc men qua hố sâu.

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

13 Nov, 12:36 PM

Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường sắt đi qua nói riêng, trong đó có Hải Phòng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ