Giao thông TP Hồ Chí Minh ổn định trong chiều 1/1

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lo ngại tình trạng kẹt xe nghiêm trọng các cửa ngõ vào giờ cao điểm, nên người dân ở các tỉnh đã chủ động quay trở lại TP Hồ Chí Minh từ sáng sớm.

 Giao thông thại các của ngõ tuy có đông hơn ngày thường nhưng chỉ xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ - Ảnh: Dức Linh.
Ngày 1/1/2019 là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị tại TP Hồ Chí Minh, từ sáng đến chiều tối tình trạng giao thông trên địa bàn thành phố diễn ra tương đối ổn định.
Ghi nhận tại hai Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, trong chiều ngày 1/1, lượng xe chở khách từ các tỉnh trở về bến bắt đầu tăng dần, chủ yếu từ các địa điểm du lịch như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Trà Vinh… về lại TP Hồ Chí Minh tuy đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.
Còn tại một số tuyến đường cửa ngõ tại TP như Quốc lộ 1 (đoạn qua quận 9, Thủ Đức và huyện Bình Chánh), lượng phương tiện cũng tăng cao vào chiều tối cùng ngày khiến một số nút giao thông bị ùn ứ cục bộ.
 Giao thông tại bến phà Cát Lái chiều ngày 1/1/2019 không xảy ra tình trạng ùn ứ nếp dài - Ảnh Huy chương.
Đặc biệt, tại bến phà Cát Lái nối từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh là điểm thường xảy ra ùn tắc trầm trọng trong các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, trong chiều tối hôm nay 1/1 giao thông nơi đây tương đối ổn định, không xảy ra ùn ứ kéo dài gây mất an ninh trật tự trên khu vực.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh cho biết đã huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện liên tục cập bến chở người dân. Trung bình trong 4 ngày lễ mỗi ngày phà Cát Lái chuyên chở hơn 72 nghìn lượt phương tiện.
Cũng theo ông Tuấn, chính quyền địa phương đã bố trí thêm lực lượng chốt các điểm quanh bến phà để hỗ trợ người dân tránh tình trạng lộn xộn xảy ra.