Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giao tranh mới tại biên giới Ấn Độ - Pakistan, 8 người thiệt mạng

Kinhtedothi - Hai nước láng giềng có vũ trang hạt nhân đang chìm sâu vào một trong những cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất của họ trong nhiều thập kỷ qua.
Người dân làng Patri, Mendhar, Ấn Độ, gần biên giới với Pakistan, cho thấy mảnh đạn nổ trúng nhà mình hôm 1/3.

Một cuộc đụng độ mới đã nổ ra vào cuối hôm 1/3 và vẫn tiếp tục đến rạng sáng ngày sau đó (giờ địa phương) giữa các lực lượng quân sự Ấn Độ và Pakistan dọc biên giới trên khu vực Kashmir đang tranh chấp.
Theo chính quyền Pakistan, 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong màn khai hỏa từ phía Ấn Độ ở bên kia Đường kiểm soát (LoC) - nơi chia cắt Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Một cậu bé đã thiệt mạng và 3 dân thường khác cũng bị thương trong vụ pháo kích của Ấn Độ, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy.
Ở bên kia biên giới, theo các nhà chức trách ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, 3 thành viên của một gia đình người Ấn đã bỏ mạng sau khi nhà của họ trúng một quả đạn pháo từ lính Pakistan bắn vào vùng Poonch.
Thêm vào đó, quân đội Pakistan cho biết trong một tuyên bố vào đầu hôm 2/3 rằng 2 thường dân cũng đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi lực lượng Ấn Độ nối lại các đợt pháo kích sau một vài giờ tạm lắng.
Cuộc giao tranh căng thẳng diễn ra chỉ vài ngày sau đợt xung đột lớn giữa không quân Ấn Độ và Pakistan - bắt đầu sau một cuộc tấn công vào ngày 14/2 đối với binh sĩ Ấn Độ ở Kashmir. Vụ tấn công được cho là đã khiến 40 binh sĩ bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng, khiến Delhi tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí bị nghi ngờ là chiến binh bên trong khu Kashmir do Pakistan kiểm soát. Islamabad sau đó đã đáp trả bằng cách phát động các cuộc không kích vào Ấn Độ, đồng thời bắt giữ và sau đó trao trả một phi công người Ấn.
Pakistan đến nay vẫn phủ nhận mọi liên quan đến các cuộc tấn công của phiến quân tại Kashmir do Ấn Độ quản lý, bao gồm cả trường hợp hôm 14/2 - trong khi chính quyền Delhi lại từ chối cung cấp các bằng chứng về vụ việc này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ