Giật túi xách chạy được 10m, tên cướp bị phóng viên quật ngã

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nghe tiếng hô cướp, anh Hiếu đã đuổi theo và quật ngã tên cướp. Tuy nhiên, đối tượng manh động đánh trả rồi vứt xe bỏ chạy…

Vụ cướp manh động xảy ra vào sáng ngày 29/12, tại đại lý hàng tạp hóa số 5 phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Theo đó, cùng thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hồng (là chủ cửa hàng) đang dọn hàng ra bán, để túi xách sơ hở đã bị một đối tượng điều khiển xe mô tô hiệu Wave, biển kiểm soát 29P – 771.44 giật lấy túi xách và phóng xe bỏ chạy. Chị Hồng kịp thời níu vào xe máy của đối tượng và hô cướp.
 Chị Hồng vui mừng cảm ơn đối với anh Lê Đức Hiếu.

Lúc này, tên cướp điều khiển xe máy chạy đường ngược chiều kéo lê chị Hồng khoảng 10 mét thì xe bị ngã. Phát hiện sự việc, anh Lê Đức Hiếu, phóng viên tập sự, Phòng Biên tập Kinh tế - Xã hội - Nội chính Báo Quân đội Nhân dân nghe tiếng tri hô đã kịp thời đuổi theo và quật ngã tên cướp. Đối tượng manh động đánh trả và vứt xe bỏ chạy.
Cùng thời điểm, đồng nghiệp của phóng viên Lê Đức Hiếu đã hỗ trợ và tổ công tác Công an phường Hàng Mã làm nhiệm vụ gần đó cũng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp bắt giữ đối tượng cùng phương tiện gây án, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Sơn Tùng (SN 1989, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tùng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo chị Nguyễn Thị Hồng, túi xách của chị có tài sản hơn 40 triệu đồng (gồm 20 triệu tiền mặt và các thẻ ngân hàng). Lúc giằng co với đối tượng cướp, chị bị xây xát nhẹ. Được biết, tháng 8/2016, trong lúc bán hàng, chị Hồng cũng đã bị mất túi xách với tài sản trị giá hơn 90 triệu đồng. Đây là bài học cảnh giác đối với những người bán hàng ven đường, nhất là thời điểm cận Tết.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần