Gibraltar thả siêu tàu chở dầu của Iran bất chấp Bộ Tư pháp Mỹ ngăn cản

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tòa án Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ngày 15/8 tuyên bố lệnh bắt tàu MT Grace 1 treo cờ Panama và chở dầu cho Iran không còn hiệu lực.

Anh đã thả tàu chở dầu Iran bất chấp Mỹ ngăn cản.
Thủ hiến bang Gibraltar, ông Fabian Picardo, hôm 15/8 thông báo rằng ông đã nhận được văn bản từ Iran cam kết siêu tàu chở dầu Grace 1 sẽ không di chuyển đến Syria sau khi được thả.
Thủ hiến Picardo nói thêm rằng hiện không còn cơ sở hợp lý nào biện minh việc tiếp tục giam giữ con tàu. Toàn bộ 4 người còn lại cùng con tàu là thuyền trưởng cùng 3 thủy thủ cũng được thả tự do, theo Reuters.
Trước đó, tờ Thời báo Gibraltar cho biết, theo kế hoạch, thẩm phán sẽ không gia hạn lệnh tạm giữ "siêu tàu dầu" Iran và sẽ ra quyết định trả tự do cho tàu vào sáng 15/8, song việc Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi văn bản yêu cầu Gibraltar nên tiếp tục giữ tàu dầu khiến Tòa án Tối cao vùng trì hoãn việc phóng thích con tàu.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 15/8, ông Picardo xác nhận, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu một thủ tục pháp lý mới để ngay lập tức bắt giữ lại con tàu. Hiện chưa rõ cơ sở pháp lý cho hành động của Mỹ.
Đại sứ Iran tại Vương quốc Anh Hamid Baeidinejad cho rằng, tàu chở dầu hiện đã được thả ra do việc bắt giữ trái pháp luật.
Siêu tàu chở dầu Grace 1 của Iran với trọng tải tới 300.000 tấn bị Thủy quân lục chiến Anh cùng cảnh sát biển vùng Gibraltar bắt hôm 4/7 với cáo buộc chở dầu tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Syria. Tuy nhiên, Tehran bác cáo buộc của Londonnói rằng con tàu vận chuyển dầu sang Syria.
Iran hôm 19/7 bắt tàu dầu Stena Impero treo cờ Anh gần Eo biển Hormuz, động thái được coi là đáp trả vụ bắt giữ tàu Grace 1. Các vụ bắt tàu dầu qua lại giữa Anh và Iran đã khiến căng thẳng Vùng Vịnh leo thang đáng kể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần