Giết vợ con rồi nhảy lầu tự tử

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/5, Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân người đàn ông giết chết vợ con của mình rồi nhảy lầu tự vẫn trên địa bàn quận Cái Răng.

Tòa nhà Tây Nguyên Plaza ở quận Cái Răng, nơi K tử vong sau khi nhảy từ sân thượng tự vẫn
Cụ thể, lúc 18 giờ 18 phút ngày 26/4, chị N.T.T.N. ở khu nhà trọ Ngọc Sanh (khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng) phát hiện chị V.T.N.A. và bé Đ.N.Q. nằm tử vong trong nhà vệ sinh của phòng trọ số 21, nên đến Công an phường Tân Phú trình báo.
Kết quả điều tra, xác minh ban đầu nhận định: Chị V.T.N.A. (SN 1999, ngụ khu 9, xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) có chồng là Đ.N.K. (SN 1993, ngụ khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Bé Đ.N.Q. (SN 2020) là con của vợ chồng K.
Đầu năm 2021, vợ chồng K. cùng con vào Cần Thơ sinh sống. K làm nghề chạy xe dịch vụ Grab, chị A. ở nhà nội trợ. Cả hai cùng sống chung tại phòng trọ số 21, nhà trọ Ngọc Sanh nói trên.
Chiều 26/4/2021, K. có uống bia cùng cha vợ là ông V.T.H. Sau đó, ông H. đi về nhà, K. về phòng trọ rồi xảy ra mâu thuẫn với vợ. K. đã dùng dao chém chết chị A. và cháu Q. rồi khóa cửa phòng và điều khiển xe mô tô đi đến tòa nhà Tây Nguyên Plaza lên sân thượng nhảy xuống tự vẫn.
Vụ việc đã được các cơ quan chức năng TP Cần Thơ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang xác minh làm rõ nguyên nhân K. giết chết vợ con của mình.