Giới đầu tư bớt hoang mang vì dịch Covid-19, Dow Jones nhảy vọt hơn 1.600 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên 6/4, phục hồ từ đà sụt giảm trong tuần trước, khi số ca nhiễm mới bệnh Covid-19 tại Mỹ dường như chậm lại.

Cả ba chỉ số chính trên sàn Phố Wall đều tăng hơn 7% phiên đầu tuần khi số trường hợp nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ có dấu hiệu tăng chậm hơn.
Chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 6/4. 
Kết thúc phiên giao dich ngày 6/4, chỉ số Dow Jones vọt 1.62746 điểm (tương đương hơn 7%) lên 22.679,99 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 7% lên 2.663,68 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 7,3% lên 7.913,24 điểm. Các chỉ số chính leo tăng chạm mức cao nhất trong những phút cuối phiên, với Dow Jones tích tắc tăng nhảy vọt hơn 1.700 điểm.
Cổ phiếu Boeing dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow Jones với mức tăng hơn 19%. Cổ phiếu Raytheon Technologies, American Express và Visa cùng lên hơn 11%.
S&P 500 được dẫn dắt bởi cổ phiếu lĩnh vực tiện ích, hàng tiêu dùng và công nghệ. Tất cả đều tăng hơn 7% so với tham chiếu. Nhóm cổ phiếu bán lẻ như Nordstrom, Kohl’s và Macy’s cũng ghi nhận mức leo dốc mạnh.
Tâm lý của nhà đầu tư được cải thiện trong phiên này nhờ dữ liệu số ca nhiễm mới bệnh Covid-19  tại Mỹ chậm lại, dù vẫn còn sớm để xác định xu hướng trong dài hạn. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ ngày 2/4 ghi nhận 30.000 ca nhiễm mới, có 32.100 trường hợp nhiễm bệnh trong ngày 3/4, báo cáo thêm 33.260 ca nhiễm vào ngày 4/4 và sau đó giảm còn 28.200 ca nhiễm mới trong ngày 5/4.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cho biết tình hình tại các bệnh viện cuối tuần trước có dấu hiệu ổn định hơn. Thông tin này đã giúp hỗ trợ tâm lý cho giới đầu từ trên sàn Phố Wall.
Trong khi đó, bang New York báo cáo 594 ca tử vong trong ngày 5/4, thấp hơn so với 630 người chết hôm 4/4, đánh dấu lần đầu tiên số ca tử vong vì Covid-19 sụt giảm. 
"Dữ liệu cho thấy New York có thể sớm đạt đỉnh dịch", Tom Lee - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Fundstrat cho biết. “Với tốc độ lây lan dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu chậm lại tại Mỹ, tôi tin rằng tâm lý nhà đầu tư cũng bớt hoang mang hơn.
Số ca tử vong chậm lại ở châu Âu cũng mang đến hy vọng Mỹ sẽ sớm đạt đỉnh dịch và các biện pháp cách ly xã hội đang phát huy hiệu quả. 
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã giảm trong tuần trước. Nhưng tính từ mức đáy ngày 23/3, S&P 500 đã phục hồi hơn 21%, trong khi Dow Jones cũng tăng trở lại hơn 24%.
Mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới với hơn 330.000 trường hợp xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng thống Trump từng cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. 
Marc Chaikin - CEO của Chaikin Analytics nói rằng thông tin tích cực mới nhất liên quan đến sự lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ đã hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư cổ phiếu trên sàn Phố Wall./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần