Giới đầu tư chứng khoán Mỹ bất an khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ngoài Trung Quốc

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Wall lao dốc trong phiên cuối tuần với chỉ số Dow Jones sụt 0,8%, S&P 500 hạ 1,1%, Nasdaq Composite giảm 1,8%.

Phố Wall lao dốc trong phiên cuối tuần với chỉ số Dow Jones sụt 0,8%, S&P 500 hạ 1,1%, Nasdaq Composite giảm 1,8%. giao dịch ngày 21/2 sau khi số ca nhiễm mới COVID-19 bên ngoài Trung Quốc leo thang, làm tăng thêm lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu.
Chốt phiên giao dịch ngày 21/2, chỉ số Dow Jones mất 227,57 điểm (tương đương 0,8%) xuống 28.992,41, đánh dấu lần đầu tiên Dow Jones đóng cửa rớt ngưỡng 29.000 điểm kể từ ngày 4/2.
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 21/2.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 1,1% xuống 3.337,75 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite sụt 1,8% còn 9.576,59 điểm. Dow Jones chứng kiến phiên có thành quả tồi tệ nhất kể từ ngày 7/2, trong khi S&P 500 ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 31/1 và Nasdaq Composite có phiên tồi tệ nhất kể từ ngày 27/1.
Tính đến ngày 21/2, toàn Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 109 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.345. Phát hiện thêm 397 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 76.288. Số ca mới giảm mạnh so với mức 889 một ngày trước đó. 11.477 người trong tình trạng nguy kịch. 20.659 người được chữa khỏi.
Trong khi số ca nhiễm mới ở tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc bắt đầu tăng chậm lại thì dịch COVID-19 có dấu hiệu bắt đầu bùng phát mạnh và lan rộng hơn ở bên ngoài Trung Quốc đại lục.
Số ca nhiễm virus Covid-19 đã tăng đột biến trong vài ngày qua ở Hàn Quốc, với hầu hết các trường hợp nhiễm mới bắt nguồn từ một giáo phái nhỏ ở TP Daegu, Đông Nam Hàn Quốc.
Cơ quan Y tế Hàn Quốc sáng 22/2 đã thông báo có thêm 142 trường hợp nhiễm COVID-19 ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 346 ca.
Lebanon mới đây cũng đã phát hiện ca nhiễm virus Covid-19 đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ 45 tuổi, đến từ Iran. Người này đang được cách ly tại bệnh viện ở thủ đô Beirut. Có hai người khác nghi bị nhiễm, đang được theo dõi tình trạng.
Italia cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau khi giới chức y tế nước này ngày 21/2 cho biết, số ca nhiễm ở Italia tăng hơn 4 lần từ 3 ca lên 17 ca.
Cơ quan y tế Australia ngày 21/2 cho biết hai công dân của nước này trở về từ tàu du lịch Diamond Princess ở Yokohama, Nhật Bản sau khi xét nghiệm âm tính với virus Covid-19, bao gồm một người già và một người trẻ.
Sự lây lan COVID-19 đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc. Dữ liệu từ Hiệp hội xe khách Trung Quốc cho biết doanh số bán ô tô đã lao dốc 92% trong 2 tuần đầu tháng này. Một số công ty Mỹ, bao gồm Apple, cũng cảnh báo trong tuần này về những rào cản doanh thu do dịch COVID-19.
Đà lao dốc mạnh trong phiên cuối tuần đã khiến các chỉ số chúng khoán chính trên sàn Phố Wall ghi nhận tuần sụt giảm đầu tiên trong 3 tuần. Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 1% trong tuần.
Cổ phiếu Microsoft sụt hơn 3% và dẫn đầu đà giảm của Dow Jones trong ngày 21/2. S&P 500 chịu sức ép bởi đà giảm mạnh tới 2,3% của lĩnh vực công nghệ.
Cổ phiếu Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet và Apple đều kết thúc phiên sụt ít nhất 1,5% và khiến Nasdaq Composite chìm trong sắc đỏ.
Đổi lại, tiền đã đổ vào trái phiếu Mỹ, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.
IHS Markit cho biết hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã chạm mức thấp nhất trong hơn 6 năm, đặc biệt dịch COVID-19 khiến tâm lý nhà đầu tư hết sức bất an đối với tài sản rủi ro.
Nhà đầu tư đã đổ tiền vào các kênh trú ẩn an toàn như trái phiếu Chính phủ Mỹ và vàng trong phiên giao dịch này. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm chạm mức thấp kỷ lục, rớt mốc 1.9%. Lợi suất thường di chuyển ngược chiều với giá. Vàng leo lên đỉnh 7 năm mới, tăng hơn 1%./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần