Hai ứng viên vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông và Tổng Thanh tra Chính phủ

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và Sóc Trăng được Thủ tướng giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT.

Chiều 25/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái được Thủ tướng giới thiệu làm Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu. Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GTVT thay ông Trương Quang Nghĩa.
Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964 tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu. Ông có trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Lê Minh Khái.
Ông Khái từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tháng 10/2015, ông được đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Ông cũng là ĐBQH khóa XIV và hiện là trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.
Ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, quê ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Ông hiện là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Ông có trình độ tiến sĩ ngành giao thông. Trước đó, ông học ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, rồi Đại học Giao thông đường bộ Moscow.
Sau khi về nước năm 1989, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp, Phó giám đốc Sở GTVT, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tháng 6/2013, ông được điều động làm Thứ trưởng Bộ GTVT.
Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động ông làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho đến nay.
Ông là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khoá XII, ĐBQH khóa XIV, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng.
Trước khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu.
Sau khi nghe kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Ông Nguyễn Văn Thể.
Theo kết quả kiểm phiếu, có 465 phiếu tán thành (chiếm 94,7% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa. Số phiếu tán thành (chiếm 94,3% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu là 463.
Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với hai thành viên Chính phủ trên cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua ngay sau đó.
Phát biểu sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội ghi nhận ông Trương Quang Nghĩa và ông Phan Văn Sáu là những thành viên Chính phủ đã có nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Mong rằng trên cương vị mới, hai đồng chí tiếp tục nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Trước đó, ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Còn ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng.