Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu bầu làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên.
Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, toàn diện và quyết định để ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh và giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bộ Chính trị nhận thấy đây là phương án phù hợp, đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của TP Hồ Chí Minh.
Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Văn Nên được đánh giá là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, có uy tín và bề dày kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Bộ Chính trị tin tưởng ông Nguyễn Văn Nên sẽ kế thừa thành quả, kinh nghiệm của thế hệ đi trước để cùng Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên cho biết rất cảm động và vinh dự. Ông cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao cho trọng trách lớn lao, đồng thời cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Nên nhận thức đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, là thử thách lớn, qua đó mong các cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, mong Nhân dân và Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tiếp tục chia sẻ về mọi mặt để cùng ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với thế hệ đi trước, với sự kỳ vọng của người dân TP Hồ Chí Minh và cả nước.
Ông Nguyễn Văn Nên (SN 1957, quê tỉnh Tây Ninh), từng có 16 năm công tác trong ngành công an (từ năm 1975 đến 1991), trải qua các chức vụ từ chiến sĩ cảnh sát hình sự lên Phó Trưởng Công an huyện Gò Dầu, và Trưởng Công an huyện Gò Dầu. Tháng 1/1992, ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu. Đến tháng 4/1996 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu. Tháng 8/1999, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.
Từ tháng 2/2001, ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 6/2004, là Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe. Tháng 2/2005 ông Nguyễn Văn Nên là Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.
Đến tháng 3/2006, ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ  tịch UBND tỉnh. Từ tháng 9/2010 đến tháng 7/2011, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Tháng 3/2013, ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đến tháng 11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào tháng 1/2016, ông Nguyễn Văn Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ nhất. Từ tháng 2/2016, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần