Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giới trẻ Singapore đau đầu vì cuộc sống đắt đỏ

Kinhtedothi - Một căn hộ hơn 90 m2 có giá lên tới 940.000 USD, trong khi giá giấy phép lưu hành ôtô là gần 57.000 USD, khiến nhiều người trẻ Singapore lo lắng về khả năng chi trả nếu phải tách khỏi gia đình.
Chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Singapore – một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, đang là nỗi lo lắng của giới trẻ nước này, theo một nghiên cứu của trường Singapore Polytechnic. Họ đã khảo sát hơn 800 người Singapore độ tuổi 15-35 và nhận thấy gần 100% cho biết bất ổn tài chính là một trong ba mối lo lớn nhất của họ. Hai vấn đề còn lại là quan hệ trong gia đình và cân bằng cuộc sống – công việc. Hầu hết họ kỳ vọng Singapore sẽ bớt đắt đỏ hơn trong 5 năm tới.

Cũng theo một nghiên cứu gần đây của tổ chức Expatistan, Singapore được xếp hạng 7 trong top các thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Giá bất động sản nước này cũng thuộc top 10, theo hãng kiểm toán PwC.

 
Giá nhà tại Singapore đã tăng 60% trong 5 năm qua. Ảnh: Bloomberg
Giá nhà tại Singapore đã tăng 60% trong 5 năm qua. Ảnh: Bloomberg
Nguồn cung hạn chế đã khiến giá nhà tại quốc đảo này tăng tới 60% trong 5 năm qua. Một căn hộ hơn 90 m2 có giá trung bình 784.000 - 940.000 USD. Trong khi đó, giá ôtô cũng thuộc hàng trên trời, do giá giấy phép lưu hành xe quá cao. Hồi đầu tháng, loại giấy phép hạn 10 năm được bán tại nước này đã lên tới gần 57.000 USD, theo website thông tin Onemotoring.com.

Vì vậy, giới trẻ Singapore rất lo lắng liệu họ có thể chi trả cho cuộc sống đắt đỏ, nếu phải tách khỏi gia đình hay không. Firdaus Sukiman năm nay 21 tuổi, vừa học đại học, vừa làm thêm cho một quán cà phê. "Tôi cảm thấy như đang chịu áp lực vậy. Tôi đi làm thêm không phải vì thiếu thốn đồ thiết yếu, mà là để có thể hưởng thụ cuộc sống, vì bia hay rượu tại Singapore đều rất đắt đỏ", anh nói.

Trong khi đó, Bobby Chen – một doanh nhân 31 tuổi người Singapore, cho biết gần như tất cả bạn bè của anh đều ở với bố mẹ, do không thể chi trả cuộc sống độc lập. "Singapore là một quốc gia nhỏ và chỉ giá thuê thôi cũng rất cao. Vì thế, sống cùng gia đình cũng là một cách tiết kiệm. Trừ phi bạn là người rất thành đạt, nếu không sẽ rất khó mua được căn hộ riêng khi còn trẻ", anh cho biết trên CNBC.

Còn với Firdaus, mua nhà riêng là điều gì đó chỉ có thể xảy ra trong tương lai xa. Còn mua xe thì là "viễn tưởng". "Gia đình tôi thà dùng phương tiện công cộng, như xe bus hay taxi còn hơn là mua ôtô", anh cho biết.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy giới trẻ Singapore bị ám ảnh bởi sự giàu có về vật chất. Do nước này có quá nhiều trung tâm mua sắm, khách sạn và xe hơi xa xỉ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ