Giọng hát hay Hà Nội 2016: Nhiều thí sinh chọn phong cách nhạc bolero

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Nhạc trữ tình hay còn gọi là nhạc bolero thường được chuộng trong sinh hoạt, giải trí nhưng ban tổ chức đã đưa vào cuộc thi và nhiều thí sinh lựa chọn thể loại này”, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016 cho biết tại cuộc họp báo chiều 12/10.

Giọng hát hay Hà Nội 2016: Nhiều thí sinh chọn phong cách nhạc bolero - Ảnh 1
Các thí sinh trình diễn tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016.
Theo thông tin tại cuộc họp báo, hơn 400 thí sinh dự vòng sơ tuyển diễn ra trong 5 ngày để chọn ra 62 thí sinh tượng trưng 62 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Vòng bán kết chọn ra Top 10 thí sinh vào chung kế đêm chung kết 23/10, trực tiếp trên sóng H1, Đài PHTH Hà Nội.
“Điểm mới của cuộc thi năm nay là ban tổ chức (BTC) nhờ nhạc sĩ hướng dẫn thí sinh trước vòng bán kết nên thí sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng và thấy tự tin hơn”, ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội chia sẻ. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, một trong số cố vấn cuộc thi cho biết thêm, năm nay ngoài dòng nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và dân ca, thể loại nhạc trữ tình cũng được nhiều thí sinh lựa chọn. Thí sinh lọt vào vòng chung kết, ngoài ca sĩ chuyên nghiệp còn có học sinh nghệ thuật chuyên nghiệp, cán bộ.

Mỗi thí sinh vào chung kết hát hai bài, một bài về Hà Nội và một bài tự chọn. Đêm thi ngoài phần trình diễn đơn của thí sinh có phần biểu diễn tập thể. BTC dự định mời các ca sỹ thành danh từ Giọng hát hay Hà Nội góp giọng. Đêm Chung kết Giọng hát hay Hà Nội 2016 diễn ra 23/10 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần