Giúp nông dân hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả sản xuất

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/8, tại thị xã Sơn Tây, Hội Nông dân (HND) TP phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổ chức diễn đàn đối thoại Nhà khoa học - Nhà nông - Nhà Doanh nghiệp.

Tham gia diễn đàn có sự góp mặt của 150 hội viên nông dân tiêu biểu đến từ 5 HND huyện, thị xã: Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng và Hoài Đức.
Các nhà khoa học tư vấn tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân tại diễn đàn. 
Tại diễn đàn, nông dân đã thẳng thắn trao đổi với các nhà khoa học về tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, các nhà khoa học đã giới thiệu tới nông dân Hà Nội một số mô hình chăn nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao như: Nuôi cá nheo, cá tầm, giun, trùn quế... Bên cạnh đó, đại diện một số DN uy tín về sản xuất, cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng hướng dẫn bà con cách phân biệt phân bón thật - giả, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, tránh lãng phí.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức đang phải đối mặt, nhiều nông dân bày tỏ băn khoăn trước điệp khúc "được mùa, mất giá" vẫn tái diễn từ năm nay qua năm khác. Không chỉ có giá lợn giảm sâu mà nhiều nông sản khác cũng đang đứng trước nguy cơ bí đầu ra. Trong khi đó, việc nông dân chưa kết nối được với DN để xây dựng chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản ổn định hay sản xuất tràn lan không theo quy hoạch đang là tình trạng chung tại nhiều địa phương. Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới TP Hà Nội Lê Thiết Cương yêu cầu các địa phương cần sát sao hơn nữa trong việc khuyến cáo nông dân sản xuất tuân theo quy hoạch. Đồng thời, bám sát chủ trương, chính sách hỗ trợ của TP để phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từ đó góp phần nâng cao đời sống cho nông dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Về việc tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phục vụ sản xuất, đại diện HND TP Hà Nội cho biết sẽ xem xét kiến nghị nâng thời hạn vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 2 năm lên 3 - 5 năm để đáp ứng chu kỳ sản xuất của hội viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần