Gửi công hàm đề nghị các nước hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão số 7

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi vượt qua Philippines, bão Kammuri đã đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7 ảnh hưởng đến Việt Nam. Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện hoả tốc đôn đốc việc triển khai ứng phó.

Sáng nay (4/12), bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Dự kiến đến 16 giờ ngày 4/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.   
Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh do ảnh hưởng của bão từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 11,5 độ đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. 
 Việt Nam đề nghị các nước hỗ trợ cho tàu thuyền tránh trú bão số 7. Ảnh minh họa
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện số 20/CĐ-TW đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Cà Mau; các bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão.
Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Chủ động liên lạc, thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, vùng ảnh hưởng, hướng đi của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo.
Đặc biệt, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão số7 để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các phương án ứng phó với bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần