Gửi công hàm đề nghị hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam trước bão Kai-tak

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/12, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai phát đi Công điện số 93/CĐ-TW yêu cầu các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với bão Kai-tak và gió mạnh trên biển.

 Đường đi của cơn bão.
Theo đó, T.Ư đề nghị các bộ ngành, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo thường xuyên, kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, có kế hoạch sản xuất phù hợp để bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại do bão Kai-tak và gió mạnh trên biển gây ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu. Đặc biệt, T.Ư đề nghị Bộ Ngoại giao khẩn trương soạn thảo công hàm gửi các nước trong khu vực đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ tàu thuyền, phương tiện của Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hiện, bão Kai-tak đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Đến 7 giờ sáng mai (19/12), vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa và nam biển Đông, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần