Hà Đông cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bầu cử

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Trưởng đoàn công tác số 11 Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi làm việc với quận Hà Đông về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chiều 25/3.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường, Hà Đông được bầu 35 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để đảm bảo tốt công tác bầu cử trên địa bàn, Quận ủy đã chủ động chỉ đạo, triển khai sớm và quán triệt các văn bản của Trung ương, TP Hà Nội về công tác bầu cử ngay từ cuối năm 2020.
Quận Hà Đông đã ban hành 94 văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử; thành lập Ban chỉ đạo bầu cử quận, thành lập 10 đoàn công tác giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với quận Hà Đông về công tác bầu cử.
Đến nay, các đoàn công tác của Quận ủy, Ủy ban bầu cử quận đã kiểm tra đợt 1, tại 6/7 đơn vị bầu cử thuộc 14/17 phường. Qua kiểm tra cho thấy các phường đã nghiêm túc thực hiện công tác bầu cử bài bản, đúng quy định, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
Đối với thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử được quận Hà Đông tổ chức tốt, tuyên truyền làm 3 đợt từ ngày 17/12/2020 đến 10/6/2021. Với các hình thức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh, bản tin, trên các trang fangpage do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức, bằng trực quan pano, khẩu hiệu, tại các hội nghị, tặng 250 cuốn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền bầu cử...
Quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 và giới thiệu 70 đại biểu ứng cử vào HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến ngày 5/3, đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 70 người ứng cử đại biểu HĐND quận. Ủy ban bầu cử quận Hà Đông dự kiến chia thành 182 khu vực bỏ phiếu/7 đơn vị bầu cử, thuộc 17 phường.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong tuyên truyền công tác bầu cử, quận Hà Đông đã đa dạng ngoài trực quan, trên cổng thông tin điện tử, đài phát thanh còn có những sáng kiến cổ động bằng bài hát, cấp miễn phí sách tuyên truyền...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội lưu ý, Công an Thành phố và quận Hà Đông cần làm tốt công tác về đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, tăng cường kỷ cương, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bầu cử; Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cũng đảm bảo an toàn cho các đại biểu; Công tác kiểm tra bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định...
Rà soát các đại biểu có đủ điều kiện ứng cử bầu vào HĐND, như: Về đạo đức, lối sống, trách nhiệm với cư dân, tổ dân phố. Hà Đông là địa bàn “nóng” có nhiều địa điểm tiếp dân của TP và quận, do đó công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết tốt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong xã hội.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơnchỉ đạo, quận Hà Đông cần tích cực phát triển kinh tế đi đôi với công tác bầu cử; đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn xã hội, môi trường... Những phát sinh mới, trước, trong và sau bầu cử cần phải báo cáo sớm để TP có ý kiến chỉ đạo và có biện pháp giải quyết kịp thời.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần