Hà Đông biểu dương hơn 200 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/6, quận Hà Đông đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; tổng kết cuộc thi “viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”, năm 2018 và Cuộc thi “viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Gương điển hình tiên tiến quận Hà Đông được UBND TP tặng Bằng khen.

Theo đó, ngay từ đầu năm các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, đời sống xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền thi đua gắn liền với làm tốt công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, đơn vị, địa phương, phong trào thi đua gắn với các nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” và đẩy mạnh “Cải cách hành chính 2018”, "Kỷ cương hành chính"…
Nhờ triển khai tốt, hiệu quả, các phong trào thi đua của quận Hà Đông đã lan tỏa trong cộng đồng, ở mọi lĩnh vực. Kết quả năm 2018, quận Hà Đông có trên 200 tập thể, cá nhân là gương "Người tốt, việc tốt" và điển hình tiên tiến. Trong đó, có 5 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen và 40 cá nhân là gương "Người tốt, việc tốt" cấp quận. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, quận Hà Đông đã tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến" với 85 bài dự thi. Quận cũng đã tổ chức cuộc thi "Viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc thi đã thu hút 402 tác giả, với 410 bài dự thi.

Lãnh đạo quận Hà Đông trao Giấy khen của UBND quận cho các gương điển hình tiên tiến.

Thông qua 3 cuộc thi kể trên, quận Hà Đông đã nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, làm chuyển biến tích cực các hoạt động trên mọi lĩnh vực của quận, từ cải cách hành chính, đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần