Hà Đông - gắn học tập Bác Hồ với chỉnh đốn Đảng

Bài, ảnh: Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua quận Hà Đông triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn với chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư4 (Khóa XII), tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Đa dạng phương thức tuyên truyền
Để triển khai hiệu quả, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quận Hà Đông đã có nhiều cách làm đa dạng, phong phú, như: Tổ chức hội nghị, giao lưu tọa đàm, cổ động trực quan; viết bài tuyên truyền, cổ động phát trên hệ thống loa truyền thanh từ quận đến cơ sở; lồng ghép các buổi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và thông qua các hình thức sinh hoạt định kỳ của chi bộ và các hội, đoàn thể... Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên chủ động xây dựng nội dung học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị mỗi nơi.

Một tiết mục trong hội thi “Kể chuyện về phong cách Hồ Chí Minh” tại phường Phú Lương.

Ngoài ra, một số địa phương còn có cách tuyên truyền khác mang lại hiệu quả. Điển hình như phường Phú Lương, ngoài những hình thức tuyên truyền kể trên, mỗi tổ chức Đảng cũng xây dựng bảng đăng ký đánh giá, đăng ký học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên rút ra những bài học sâu sắc, ứng dụng trong thực tế công việc hàng ngày. Hàng tháng, Quận ủy và các cơ sở Đảng đều họp kiểm điểm kịp thời biểu dương gương cá nhân, tập thể điển hình. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Bùi Thị Thu Hiền: Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quận ủy tổ chức học tập chuyên đề năm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. In ấn cuốn sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát tới từng chi bộ, nhằm phát huy ý thức tự phê bình và phê bình, làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
Xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm
Qua việc triển khai sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều bài viết tâm huyết của cán bộ đảng viên thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị như: Bí thư Đảng ủy phường Mộ Lao Nguyễn Văn Long, phường Nguyễn Trãi Nguyễn Thúy Hằng, phường La Khê Nguyễn Duy Hiến, phường Phú Lương Đỗ Thị Minh Loan... đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các đảng viên. Theo Bí thư Đảng ủy phường Phú Lương Đỗ Thị Minh Loan: Ngoài tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường còn tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên và xử lý kỷ luật nghiêm với những trường hợp vi phạm, kết hợp giữa "xây" với "chống”. Đảng ủy phường đã thành lập Đoàn tiến hành giám sát 2 chi bộ, kiểm tra 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn. Kết luận 2 đảng viên đã có 40 - 50 tuổi Đảng suy thoái về chính trị tư tưởng, vi phạm quy định 47-QĐ/T.Ư về những điều đảng viên không được làm. Đảng ủy ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; 1 đảng viên đang trong quá trình kiểm tra. Phường Nguyễn Trãi luôn đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh nhiều năm lại có cách làm khác. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi Nguyễn Thúy Hằng chia sẻ: Ngoài việc tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập Bác ngay trong thực tế công việc của mỗi người, Đảng ủy phường cũng động viên kịp thời, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt...
Mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm; thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình trong Đảng. Đánh giá chất lượng đảng viên chính là cơ sở, tiêu chí để cấp ủy đánh giá, bình xét, phân loại thi đua hàng năm, xem xét bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ và xử lý kỷ luật nếu có vi phạm. Nêu gương tốt và kiên quyết xử lý những đảng viên vi phạm là những cách làm để Hà Đông làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
            

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần