Hà Đông làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Hà Đông đang triển khai lấy ý kiến cử tri đối với các ứng cử viên được giới thiệu bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay Quận ban hành 94 văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử; thành lập Ban chỉ đạo và 10 đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Đến nay, các đoàn công tác của Quận ủy, Ủy ban bầu cử quận đã kiểm tra tại 7 đơn vị bầu cử thuộc 17 phường. Qua kiểm tra, các phường đã nghiêm túc thực hiện công tác bầu cử bài bản, đúng quy định, an ninh trật tự được đảm bảo. Quận tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng các hình thức trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh, bản tin, trên các trang fangpage do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức, bằng trực quan pano, khẩu hiệu, tại các hội nghị, tặng 250 cuốn tài liệu phục vụ tuyên truyền bầu cử...
 Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên được giới thiệu bầu vào HĐND các cấp.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông Trần Sơn Hải, cho biết: Quận tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 và giới thiệu 70 đại biểu ứng cử vào HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 70 người ứng cử đại biểu HĐND quận, chất lượng các ứng cử viên đảm bảo, tỷ lệ trẻ đạt 51%, nữ đạt 50%, ngoài Đảng đạt 34%.

Quận có 10 ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 đồng chí do Trung ương giới thiệu về, 7 đồng chí do Ủy ban MTTQ TP giới thiệu, 22 đồng chí tại địa bàn quận Hà đông được giới thiệu ứng HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhìn chung, các cử tri đều đánh giá cao công tác lựa chọn nhân sự, tổ chức lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, nơi cư trú khách quan, trung thực.

Năm nay, thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường, để đảm bảo ý kiến của cử tri đến được với HĐND quận, Ủy ban MTTQ đã lựa chọn mỗi phường có 1 ứng cử viên giới thiệu bầu vào HĐND cấp quận. Chất lượng các ứng cử viên được giới thiệu ứng cử bầu vào HĐND đều được các cấp rà soát đủ điều kiện, như: Về đạo đức, lối sống, trách nhiệm với công việc và cư dân, tổ dân phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần