Hà Đông: Mỗi người, mỗi nhà trồng ít nhất 1 cây xanh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2021, quận Hà Đông phấn đấu trồng 3.519 cây xanh, cây ăn quả. Do dịch bệnh, UBND quận hạn chế người dự Tết trồng cây mà giao quyền chủ động cho các phường lên kế hoạch, tổ chức trồng và chăm sóc. Chủ tịch UBND quận kêu gọi mỗi người, mỗi nhà trồng ít nhất 1 cây xanh.

Theo đó, năm 2021, quận Hà Đông đã lên kế hoạch trồng 3.192 cây bóng mát; 327 cây ăn quả, với tổng số 3.519 cây trồng các loại, tăng 1.514 cây so với năm 2020. Trong đó, phường Yên Nghĩa dự kiến trồng 2.000 cây, tất cả đều là cây bóng mát; các chương trình, dự án trên địa bàn trồng 1.314 cây bóng mát.
Lãnh đạo quận Hà Đông trồng cây tại trường Tiểu học Vạn Bảo, Vạn Phúc, Hà Đông.
Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, UBND quận Hà Đông chỉ tổ chức Tết trồng cây trong quy mô số lượng người tham gia hạn chế. Về kế hoạch trồng cây, quận đã giao quyền chủ động cho các phường, đơn vị.
Theo Chủ tịch UBND quận Cấn Thị Việt Hà: Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường phát động phong trào trồng cây xanh ở trụ sở đơn vị, tổ chức trồng cây theo kế hoạch, tiến hành chăm sóc các cây đã được trồng, đảm bảo "Trồng cây nào phải tốt cây ấy"… Nhân dịp đầu xuân, mỗi người, mỗi nhà trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh. Vận động các hộ dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, phát triển bền vững.
Các cấp, các ngành, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây; từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng về vai trò, tác dụng, giá trị của công tác trồng cây trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Mặc dù giao quyền chủ động, nhưng quận cũng đưa ra các tiêu chuẩn, kích cỡ của cây để các địa phương, đơn vị mua trồng đảm bảo chất lượng, như: Cây bóng mát gồm, muồng, phượng vĩ, bàng lá nhỏ, sấu, giáng hương, long não, sữa… đường kính từ 12 - 15cm, cao 3,5 - 4m. Các loại cây ăn quả được dự kiến trồng là bưởi, nhãn, cam, xoài, táo… đảm bảo bầu chắc, có sức sống khoẻ, chiều cao từ 1 - 1,5m.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần