Hà Đông: Người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (19/8) - ngày đầu tiên các nhà hàng, quán ăn thực hiện việc giãn cách tối thiểu 1m, tổ chức đo thân nhiệt và bố trí nước sát khuẩn tay cho khách hàng theo Công điện số 07/CĐ-UBND TP. Tuy nhiên, nhiều hàng, quán tại quận Hà Đông vẫn phớt lờ quy định.

Tại quán phở Lý Quốc Sư trên đường Nguyễn Văn Lộc, bàn ghế vẫn kê như mọi ngày và không có nước sát khuẩn cho khách.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vào sáng và chiều ngày 19/8, nhiều cửa hàng ăn uống, quán cà phê tại khu vực phường Nguyễn Trãi, Mộ Lao, Văn Quán trên địa bàn quận Hà Đông chưa chấp hành quy định giãn cách người ngồi cách nhau tối thiểu 1m, tổ chức đo thân nhiệt và bố trí nước sát khuẩn tay cho khách hàng.
Cụ thể, phổ biến nhất là quán bia trên đường Nguyễn Văn Lộc, các quán trà chanh, trà đà ở khu vực phố An Hòa (phường Mộ Lao); một số quán phở, cà phê trên đường Trưng Trắc, Hoàng Văn Thụ (phường Nguyễn Trãi); Nguyễn Khuyến, khu vực hồ Văn Quán (phường Văn Quán) không thực hiện ngồi giãn cách, chỉ có một số của hàng có nước sát khuẩn.
Ngoài ra, nhiều người buôn bán kinh doanh và mua sắm tại chợ không thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại quận Hà Đông:
Tại quán phở Lý Quốc Sư, các thực khách ngồi không đủ giãn cách 1m.

Khá đông người tụ tập ở một quán trà chanh trên phố An Hòa, phường Mộ Lao.

Quán phở trên địa bàn phường Nguyễn Trãi không bố trí cho thực khách ngồi cách nhau tối thiểu 1m.

Không chỉ tại các hàng ăn, một quán cà phê trên ở phường Nguyễn Trãi cũng không thực hiện ngồi cách nhau tối thiểu 1m.

Nhiều người buôn bán ở chợ Xanh (Văn Quán) không đeo khẩu trang.

Cả người mua và người bán ở chợ Hà Đông đều không đeo khẩu trang.