Hà Đông, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ với bảo vệ môi trường

Bài và ảnh Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng 4/2018, Quận uỷ Hà Đông ban hành Nghị quyết 05 (NQ05) nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Sau hơn 1 năm thực hiện, các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân trên đã chuyển biến cả về nhận thức và hành động.

Đồng thuận từ cấp uỷ, chính quyền đến nhân dân
Trước kia, Hà Đông xuất hiện nhiều điểm chân rác khó giải quyết. Khi NQ05 ban hành đã giao trách nhiệm đến các cấp uỷ đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, hội đoàn thể trong việc tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp.

Ông Bùi Thọ, Bí thư Chi bộ tổ 13, phường Quang Trung chia sẻ: Khi có NQ05, Chi bộ đã vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, trong đó Hội Phụ nữ (HPN) làm nòng cốt, các tổ chức chính trị khác cùng tham gia tuyên truyền, vận động, hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện. Đến nay các hộ gia đình trong tổ dân phố đều tham gia dọn vệ sinh, thực hiện tốt các phong trào của địa phương.
 Hội Phụ nữ phường Quang Trung thực hiện phân loại rác, thu gom phế liệu gây quỹ làm từ thiện.
Bà Lại Hà Phương, Chủ tịch HPN quận cho biết: Hơn 5 tháng, HPN phát động 3 đợt ra quân VSMT, với 100% các cơ sở Hội tham gia tuyên truyền, tổng vệ sinh, treo cờ - đèn lồng trang trí, thu gom rác thải, bóc xóa quảng cáo rao vặt; 239 tổ nhóm xung kích tiếp tục công tác tuyên truyền giữ gìn VSMT, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi, phòng chống dịch sốt xuất huyết, sởi, ho gà, dịch tả lợn châu Phi…

Ông Nguyễn Chính Hữu - PCT UBND phường Vạn Phúc: Từ cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đều tập trung vận động Nhân dân tham gia, chỉnh trang đô thị, xử lý vi phạm vỉa hè, dọn vệ sinh ao hồ công cộng, khu di tích; xây dựng các tuyến đường hoa, tường bích hoạ; ra quân tổng vệ sinh môi trường và chấm điểm chéo để cuối năm đánh giá thi đua giữa các tổ dân phố. Cuối tuần lãnh đạo quận đều đi kiểm tra công tác đảm bảo VSMT, TTĐT tại các địa phương, trên cơ sở đó xem xét những vướng mắc cần tháo gỡ và nhắc nhở những địa phương còn hạn chế.
Chuyển biến cả nhận thức và hành động
 Chi bộ TDP 13 phường Quang Trung đã huy động mọi người dân tham gia BVMT, trong đó nòng cốt trong tuyên truyền vận động là HPN. Bí thư Chi bộ tổ 13 - Bùi Thọ cũng tham gia phân loại rác, gây quỹ ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn cùng với HPN.
Năm nay, ngoài việc phường rà soát, lập danh sách khu đất trống, vị trí cần triển khai làm vệ sinh, cải tạo sân chơi, vườn hoa, quận rà soát lại theo 4 “rõ”, “rõ vị trí, công việc, tiến độ và trách nhiệm”. Chỉ đạo các phường phát quang bụi rậm, thu gom vận chuyển rác – đất phế thải tại các khu công cộng, đường, ao hồ, huy động XHH trồng các loại cây xanh, vườn hoa, vẽ tranh bích hoạ trên tường, tủ điện. Các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm, làm cơ sở đánh xếp loại thi đua của các đơn vị.
5 tháng qua, toàn quận đã cải tạo VSMT, chỉnh trang trồng hoa, XHH làm sân chơi được 72 điểm tại khu đất trống; cải tạo 11 ao, hồ, khu vực công cộng, giao cho các TDP, đoàn thể quản lý duy trì; lắp đặt trên 3.000m2 đất trống các thiết bị thể thao với kinh phí xã hội hoá 430 triệu đồng.

Quận triển khai lắp đặt thiết bị thể thao trên cơ sở đăng ký của 16 phường ở 16 điểm, dự kiến kinh phí 2.687 triệu đồng. Đến nay, 3 địa phương lắp đặt xong là Đồng Mai, Biên Giang, Phúc La. Các phường phối hợp với ĐTN, HPN vẽ trên 3.900m2 tường tranh bích hoạ, tranh cổ động tại 27 điểm; phối hợp với Điện lực vẽ 86 bức tranh nghệ thuật trên tủ điện ở 2 tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi.
  Người dân Tổ dân phố 5 trong đó HPN làm nòng cốt trong việc huy động xã hội hoá vẽ tranh bích hoạ, treo giỏ hoa làm đẹp ngõ phố. Tổ DP 5 là một trong những điểm trong BVMT tại Hà Đông.
Quận đổi mới việc xây dựng các mô hình điểm, ngoài “4 rõ”, còn xây dựng 329 “điểm sáng” trong BVMT, 100% các tổ dân phố đều có “điểm sáng”. Tổ dân phố 5, Văn Quán đã trở thành điểm sáng trong VSMT nhiều năm qua. Bà Nguyễn Thị Hảo – Tổ trưởng TDP 5, Văn Quán cho biết, bảo đảm VSMT tại TDP 5 đã được các đoàn thể, Nhân dân hưởng ứng từ nhận thức đến hành động. Nhiều tuyến ngõ được làm sạch trồng hoa, treo giỏ hoa. Tháng 5/2019 báo công dâng Bác tổ đã huy động được 42 triệu đồng vẽ 300m2 tường tranh bích hoạ.
 Bà Nguyễn Thị Mai Anh trao làn nhựa cho hội viên HPN.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh, CT HPN Quang Trung cho biết, thực hiện NQ05, ngoài duy trì tốt các phong trào đã có, HPN tặng trên 1.700 làn đi chợ cho 100% hội viên nhằm giảm thiểu sử dụng túi ni lông, vận động chị em đi chợ bằng làn và hộp đựng phực phẩm, xây dựng thùng rác thân thiện và thùng rác từ thiện, tạo kinh phí hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Nhân Ngày Môi trường Thế giới năm nay Chi HPN phường Quang Trung tiếp tục tặng làn nhựa, vận động hội viên và người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, gây ô nhiễm môi trường bằng việc đi chợ bằng làn nhựa, hộp đựng thực phẩm. Công tác BVMT tại quận Hà Đông đang thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, mọi tầng lớp Nhân dân, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống người dân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần