Hà Đông: Thụ lý 127 vụ án hình sự trong 6 tháng đầu năm 2019

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo báo cáo của Toà án Nhân dân quận Hà Đông, từ 1/12/2018 đến 31/5/2019, Toà án đã thụ lý tổng số 908 vụ án các loại. Trong đó có 127 vụ án hình sự.

 Công an quận Hà Đông đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh nguồn Cổng thông tin Hà Đông.
Theo đó, 6 tháng qua, Toà án Nhân dân quận Hà Đông đã thụ lý tổng số 908 vụ án các loại, giải quyết được 588 vụ, đạt tỷ lệ 65%. Còn 320 vụ đang xử lý. So với cùng kỳ năm trước số vụ án thụ lý giảm 17 vụ.

Trong đó, số lượng vụ án hình sự đã thụ lý trong 6 tháng qua đạt 127 vụ, với 248 bị cáo. Toà án đã giải quyết 101 vụ, với 181 bị cáo, đạt 80% vụ. Toà cũng đã tổ chức xét xử 100 vụ, với 179 bị cáo, trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ. Hiện tại còn 26 vụ, với 67 bị cáo mới tiếp nhận đang trong quá trình giải quyết. Cùng với việc đẩy nhanh việc xét xử các vụ án, Toà án Nhân dân quận còn tổ chức 10 phiên toà rút kinh nghiệm, từ đó tiếp tục đổi mới cải cách trong lĩnh vực tư pháp.

Cùng với đó, Toà án quận Hà Đông đã thụ lý 750 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính. Đến cuối tháng 5 đã giải quyết được 456 vụ, đạt 61%. Trong đó xét xử 38 vụ, hoà giải 416 vụ, thực hiện đạt 100% các uỷ thác tư pháp.

Nhìn chung, các vụ án đều được Toà án xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan sai. Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự và dân sự đều được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính được Thẩm phán thực hiện hoà giải hiệu quả nên đương sự rút đơn khởi kiện hoặc tự thoả thuận giải quyết với nhau chiếm tỷ lệ cao đạt 91% số vụ thụ lý.