Hà Đông tiếp tục xếp thứ 3 về chỉ tiêu giáo dục của Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Quận ủy Hà Đông diễn ra sáng nay (15/1).

Bí thư Quận ủy Hà Đông trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt thành tích trong sạch vững mạnh.
Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường, năm 2015 với quyết tâm cao, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Quận ủy đã lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội (19/24 chỉ tiêu vượt, 5/24 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch). Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 thực hiện trên 2.100 tỷ đồng, đạt 136,9% so với kế hoạch; Quận xếp thứ 3 toàn thành phố về chỉ tiêu xếp loại các mặt giáo dục, đây là năm thứ 3 liên tục Hà Đông xếp trong top 3 về giáo dục của TP Hà Nội; trật tự văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực...

Về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, đến ngày 10/6/2015, 77/77 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy được tổ chức thành công; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quận khóa XX, đảm bảo nội dung, yêu cầu, chất lượng, tiến độ thời gian quy định, việc bầu cử được tiến hành đảm bảo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng... Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Năm 2016, đối với công tác xây dựng Đảng, quận Hà Đông xác định tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI; chỉ đạo tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; duy trì hội nghị công tác dư luận xã hội; rà soát việc mua, đọc báo, tạp chí của các tổ chức cơ sở đảng...