Hà Đông trao danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” cho 31 tổ dân phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/1, UBND quận Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa thông tin, truyền thanh, thể thao, du lịch, trao tặng các danh hiệu văn hóa năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông trao Giấy khen cho các  cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị  Hòa trao Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015.
Trong năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quận Hà Đông ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả đã có 56.200/62.863 hộ dân trên địa bàn quận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 0,6% so với năm 2014. Các phường làm tốt phong trào này là Phú Lương, Hà Cầu, Vạn Phúc, Văn Quán, Nguyễn Trãi, Mộ Lao…

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đã có 172/236 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Tổ dân phố văn hóa” năm 2015, tăng 0,4% so với năm 2014 trong đó 31 tổ dân phố đủ điều kiện nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 24 đơn vị cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn được nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…”; trong năm đã có 93,4% số đám cưới thực hiện tốt việc cưới theo nếp sống văn hóa…

Theo bà Phạm Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận, trong năm 2016 quận Hà Đông sẽ chú trọng vào 5 nhiệm vụ, trong đó chú trọng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin, truyền thanh, thể thao và du lịch, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phục vụ yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Trước mắt tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, mừng Xuân Bính Thân tạo không khí vui tươi, phấn khởi đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần