Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Lan đề xuất hỗ trợ Hà Nội phát triển đô thị thông minh

Kinhtedothi - Ngày 13/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, bà Nienke Trooster nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Nienke Trooster bày tỏ tình cảm tốt đẹp với Thủ đô Hà Nội và cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền đối với các hoạt động của Đại sứ quán (ĐSQ) Hà Lan trên địa bàn TP, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan.  
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội.
Thông tin về hợp tác song phương, Đại sứ cho biết, cộng đồng DN Hà Lan đã tăng cường hoạt động tại Việt Nam, cũng như Thủ đô thời gian qua. Hà Nội còn nhiều dư địa hợp tác với Hà Lan trong các lĩnh vực nước, ứng phó biến đổi khí hậu và nông nghiệp công nghệ cao. 
Được biết, Hà Nội đang có kế hoạch phát triển hướng tới trở thành một đô thị thông minh trong khu vực, Đại sứ thông tin, Thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này, đặc biệt là về xây dựng cơ sở hàng không và sân bay nội đô thông minh cũng như xử lý thải thành điện năng. Do đó, phía Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ kết nối các chuyên gia và DN trong lĩnh vực này cho Hà Nội.
Nhất trí với những đề xuất từ phía Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ, theo kế hoạch phát triển của Hà Nội cho tới năm 2020, Hà Nội ưu tiên áp dụng và chuyển giao các công nghệ tiên tiến từ châu Âu, bao gồm từ Hà Lan, trong lĩnh vực phát triển đô thị, xử lý rác thải...
Đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Nienke Trooster trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, ĐSQ Hà Lan đã đóng góp rất tích cực vào các hoạt động thúc đẩy đầu tư, xúc tiến du lịch và phát triển trên địa bàn Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu TP và DN Hà Nội kết nối với các đối tác Hà Lan cũng như phối hợp chặt chẽ với Liên minh châu Âu. 
Những nỗ lực này, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, đã góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hà Lan cũng như Thủ đô Hà Nội và Amsterdam đi vào hiệu quả, thực tiễn hơn, theo đó ông bày tỏ mong muốn trên cương vị mới sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bà Nienke Trooster sẽ tiếp tục là cầu nối cho DN Hà Nội, và Việt Nam với các đối tác Hà Lan.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định, sau thời gian chuẩn bị thận trọng, khách quan, khẩn trương, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam cùng các văn bản chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

14 Nov, 10:58 AM

Kinhtedothi- Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh. Với 100% phiếu tán thành, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

14 Nov, 06:00 AM

Kinhtedothi - Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Số tiền bình quân chi cho một suất ăn lại cao giá trị và chất lượng bữa cơm được cải thiện đáng kể.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ